Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị Thanh tra Bộ xử lý rapper viết nhạc phản cảm

0:00 / 0:00
0:00
Nhóm "Rap Nhà Làm" đến xin lỗi vì bản rap xúc phạm đạo Phật
Nhóm "Rap Nhà Làm" đến xin lỗi vì bản rap xúc phạm đạo Phật
TPO - Lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn có công văn đề nghị Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào cuộc xử lý các rapper viết nhạc có nội dung phản cảm, dung tục.

Lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn nhận được thông tin phản ánh về việc tài khoản YouTube có tên “Huu Long” đăng tải video bài nhạc rap “Thích Ca Mâu Chí”. Đây là nội dung đã được kênh YouTube “Rap Nhà Làm” đăng tải trước đó. Bài rap có nội dung, hình ảnh xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo, vi phạm Khoản 2, Điều 3 Nghị định 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

“Về việc này, Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị Thanh tra Bộ xem xét, có biện pháp xử lý đối với các cá nhân, tổ chức lưu hành bản ghi theo quy định tại Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo”, lãnh đạo Cục nêu.

Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị Thanh tra Bộ xử lý rapper viết nhạc phản cảm ảnh 1

Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị xử phạt các cá nhân, tổ chức lưu hành bản ghi có nội dung xúc phạm tôn giáo

Xung quanh câu chuyện bài rap "Thích Ca Mâu Chí" (với lời lẽ xúc phạm Đức Phật), ngày 6/10, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) thông báo, nhóm tác giả bản nhạc rap “Thích Ca Mâu Chí” đã tới chùa Quán Sứ-trụ sở của T.Ư GHPGVN- để xin lỗi, sám hối.

Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị Thanh tra Bộ xử lý rapper viết nhạc phản cảm ảnh 2

Chị Cả bị phản ứng vì "Censored"

Nhóm tác giả đã xóa toàn bộ bài nhạc gốc trên mạng xã hội. Chính vì vậy, nhóm “Rap Nhà Làm” cũng kêu gọi những người đã đăng tải, phát tán clip của bản rap và clip có liên quan đến bản rap này trên không gian mạng hãy xóa bỏ, đồng thời đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hỗ trợ áp dụng các biện pháp cần thiết để xóa bỏ vĩnh viễn bản nhạc rap nói trên.

Thực tế, thời gian qua cộng đồng mạng cũng phản ứng với một số bản nhạc rap có nội dung phản cảm khác. Đó là “Censored” do rapper Chị Cả sáng tác có những ngôn từ phản cảm như “Mua cho con chiếc còng tay/Nâng con dâu vào phòng bay...”.

Sau khi bị phản ứng dữ dội, rapper Chị Cả xin lỗi, gỡ toàn bộ sản phẩm trên các nền tảng số, khiếu nại bản quyền tất cả video sử dụng nhạc nền bài rap này.

Khoản 4, Điều 13, Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.