Cua-rơ rơi xuống vực, vẫn cố về đích ở Tour de France

Cua-rơ rơi xuống vực, vẫn cố về đích ở Tour de France
TPO - Cua rơ người Bỉ Philippe Gilber bất ngờ mất lái, lao qua hàng rào chắn và rơi xuống vực khi vào một góc cua khó ở chặng đua 16 qua dãy Pyrenees tại giải Tour de France. 
Cua-rơ rơi xuống vực, vẫn cố về đích ở Tour de France ảnh 1

Vụ tai nạn xảy ra ở thời điểm đoàn đua cách đích 59 km. Gilbert bất ngờ bẻ lái ở khúc cua trái khá dốc khi đang lao đi ở tốc độ rất cao. 

Cua-rơ rơi xuống vực, vẫn cố về đích ở Tour de France ảnh 2

Anh cố giảm tốc độ, nhưng mất lái và lao vào hàng tường chắn, trước khi văng ra ngoài đường đua.

Cua-rơ rơi xuống vực, vẫn cố về đích ở Tour de France ảnh 3

Các nhân viên y tế đã có mặt kịp thời để chăm sóc cho VĐV người Bỉ. Sau cú ngã, Gilber cố gượng dậy và tiếp tục chặng đua chỉ vài phút sau đó.

Cua-rơ rơi xuống vực, vẫn cố về đích ở Tour de France ảnh 4

Cua-rơ 36 tuổi thi đấu với một vết rách khá dài ở khuỷu tay...

Cua-rơ rơi xuống vực, vẫn cố về đích ở Tour de France ảnh 5

...và một bên chân đầy máu đã được băng bó.

Cua-rơ rơi xuống vực, vẫn cố về đích ở Tour de France ảnh 6

Cuối cùng, Gilbert hoàn thành nốt quãng đường còn lại để về đích trong thời gian quy định (cut-off time). Anh kém người thắng chặng - Julian Alaphilippe - 31 phút 11 giây.

Cua-rơ rơi xuống vực, vẫn cố về đích ở Tour de France ảnh 7

Gilber thậm chí còn được tặng danh hiệu “Cua-rơ quả cảm nhất chặng". Anh cười rất tươi trên bục nhận thưởng. Trong một thông báo, Team Sky cũng thở phào nhẹ nhõm: “Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Gilber trở lại và tiếp tục cuộc đua, sau vụ tai nạn kinh hoàng ở dốc Portet d’Aspet".

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.