Cử tri kiến nghị trả đất dịch vụ, xử lý dự án “treo”

Cử tri kiến nghị trả đất dịch vụ, xử lý dự án “treo”
TP - Trong buổi tiếp xúc giữa đại biểu HĐND thành phố Hà Nội với cử tri quận Hà Đông sáng qua, nhiều người dân phường Vạn Phúc bày tỏ bức xúc về việc giải quyết đất dịch vụ cho dân, kiến nghị mở rộng các trường mầm non, xử lý dự án “treo”...

> Xóa cảnh tạm bợ của hàng vạn hộ dân ngoài đê
> Hàng vạn hộ dân ngoài đê sẽ được xây nhà

Cử tri tập trung vào các nội dung như mở rộng diện tích các trường mầm non, xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ, bình ổn giá cả thị trường trong thời gian cận Tết, mở rộng và phát triển làng lụa Vạn Phúc. Theo nhiều cử tri, việc chậm giao đất dịch vụ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người bị thu hồi đất, cũng như gây vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án khác.

Ông Đỗ Quang Hùng, tổ dân phố khối Độc Lập, gay gắt: “Đất dịch vụ là phần đất Nhà nước trả lại cho người dân sau khi bị thu hồi trên 70% đất nông nghiệp. Tuy nhiên, tại sao nhiều năm qua vẫn chưa giao hết cho dân?”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.