Cụ ông 76 tuổi bắn chết người đầu thú tại TP HCM

Khu vực nạn nhân bị cụ ông 76 tuổi bắn chết
Khu vực nạn nhân bị cụ ông 76 tuổi bắn chết
Một ngày sau khi dùng súng bắn chết người tranh chấp tranh đất với em trai của mình tại Bình Dương, nghi can đã ra đầu thú tại Công an TP HCM.

Ngày 31/5, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an Bình Dương cho biết đang di lý ông Nguyễn Văn Để (76 tuổi) - nghi can bắn chết anh Nguyễn Tuấn Kiệt - từ TP HCM về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Trưa hôm qua, ông Để lên nhà em trai là ông Nguyễn Văn Minh (53 tuổi) ở ấp Phú Thuận, xã Phú An, thị xã Bến Cát (Bình Dương) chơi.

Khi biết ông Minh vừa xảy ra mâu thuẫn tranh chấp đất đai với anh Kiệt, ông Để liền chạy xe máy đi giải quyết. Gặp nhau giữa đường, sau vài lời cãi vã, ông Để rút súng ngắn bắn chết hàng xóm của em trai, rồi chạy xe về TP HCM lẩn trốn.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.