Cú hích kích cầu du lịch mạnh mẽ từ những dự án bất động sản cao cấp

0:00 / 0:00
0:00
Đỉnh cao của việc kiến tạo những công trình, hệ sinh thái phục vụ du lịch là tạo ra được một biểu tượng du lịch mới. Kiệt tác này sẽ thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới, làm thay đổi diện mạo của những vùng đất và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Cú hích kích cầu du lịch mạnh mẽ từ những dự án bất động sản cao cấp ảnh 1

Biểu tượng du lịch tạo ra sự thịnh vượng

Các chuyên gia cho rằng, một biểu tượng du lịch có thể làm nên “danh tính” của cả một vùng đất. Đó là nơi du khách buộc phải ghé thăm và chụp ảnh check-in như một nghi thức thiêng liêng.

Ngành lữ hành thế giới ghi nhận những biểu tượng du lịch là những công trình kiến trúc độc đáo, chứa đựng những giá trị văn hóa lịch sử hàng trăm, hàng ngàn năm như tháp Eiffel, Kim tự tháp, tượng Nữ thần Tự Do, Vạn lý trường thành, lăng Taj Mahal… Bên cạnh đó, bàn tay tài hoa của con người cùng với sự sáng tạo vô biên cũng tạo ra những biểu tượng du lịch hiện đại.

Chẳng hạn như ở Singapore. Không có nhiều danh lam thắng cảnh hay di sản văn hóa nhưng Singapore vẫn thu hút được rất nhiều du khách nhờ biểu tượng du lịch nổi tiếng - “thiên đường nghỉ dưỡng” Marina Bay Sands. Với thiết kế độc đáo giống như một con thuyền khổng lồ nằm trên đỉnh 3 tòa nhà chọc trời tọa lạc bên bờ vịnh xinh đẹp, Marina Bay Sands nhanh chóng trở thành một biểu tượng du lịch, hấp dẫn vô số du khách đến với đảo quốc sư tử.

Cú hích kích cầu du lịch mạnh mẽ từ những dự án bất động sản cao cấp ảnh 2

Biểu tượng du lịch của Singapore.

Trước dịch Covid-19, vào năm 2019, ngành du lịch Singapore ghi nhận con số cao kỷ lục với 19,1 triệu lượt khách quốc tế, đóng góp khoảng 4% GDP. Trong đó, chỉ riêng 2 khu tổ hợp là Marina Bay và Sentosa đóng góp khoảng 2% tổng GDP. Đồng thời, cung cấp khoảng 20.000 việc làm trực tiếp hàng năm, chưa kể đến 40.000 việc làm gián tiếp từ những ngành nghề hưởng lợi từ 2 biểu tượng nghỉ dưỡng này.

Vượt qua ý nghĩa về mặt không gian đô thị, những công trình mang tính biểu tượng tạo ra sức bật cho kinh tế - du lịch địa phương, là dấu ấn thịnh vượng của thành phố. Chính vì vậy những nhà quy hoạch, nhà phát triển bất động sản đều muốn kiến tạo những biểu tượng du lịch mới khi bắt tay vào làm những dự án bất động sản cao cấp.

Sự hợp tác kiến tạo biểu tượng của 3 thương hiệu

Mang khát khao tạo ra những biểu tượng du lịch cho các vùng đất, TNR Holdings Vietnam đã hợp tác chiến lược cùng hai thương hiệu quốc tế là Accor và Ennismore để cùng nhau kiến tạo kỳ quan cho Hải Phòng, Đà Nẵng, Phú Yên.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng ban dự án khách sạn cao cấp TNR Holdings Vietnam cho biết: “Chúng tôi đặc biệt chú trọng tới sự phù hợp của thương hiệu khách sạn tới đặc trưng của các vùng đất để kiến tạo những công trình khách sạn độc đáo, mới lạ, mang tới những sản phẩm khách chưa từng được trải nghiệm”.

Như Hải Phòng là một thành phố mà du lịch đang trỗi dậy với sức bật mới. Swissôtel - thương hiệu được xem như biểu tượng của ngành khách sạn Thụy Sĩ với triết lý chủ đạo là sức sống - được chọn để đặt ở dải đất trung tâm của thành phố. Swissôtel Hai Phong River Front không chỉ mang tới một khách sạn mà còn là một lối sống. Trong từng chi tiết trải nghiệm, sức sống sẽ là triết lý chủ đạo giúp du khách tập trung vào cảm nhận hạnh phúc và tận hưởng một cuộc sống chất lượng cao. Swissôtel Hai Phong River Front được kỳ vọng là một biểu tượng, một điểm sáng mới tại thành phố Cảng.

Cú hích kích cầu du lịch mạnh mẽ từ những dự án bất động sản cao cấp ảnh 3

Những công trình mang tính biểu tượng, đa công năng sẽ góp phần tạo nên sức bật du lịch cho mỗi vùng đất.

Trong khi đó, ở thủ phủ du lịch Đà Nẵng, TNR Holdings Vietnam cùng Accor và Ennismore mang tới một loại hình khách sạn hoàn toàn mới - khách sạn phong cách sống Hyde. Hyde Danang Centre sẽ là thế giới của những bữa tiệc sôi động đậm chất Mỹ, tập trung trải nghiệm khám phá và giải trí của du khách. Không chỉ tạo ra sự khác biệt, Hyde Danang Centre sẽ là biểu tượng đầy phong cách về bản sắc của thành phố với tư cách là điểm đến du lịch quốc tế.

Còn Phú Yên vẫn đang là một vùng đất tiềm năng về du lịch như cô gái mới lớn còn e ấp. Chính vì vậy, thương hiệu được chọn gắn với địa phương này là Grand Mercure với định hướng phát triển gắn liền với việc đề cao văn hóa bản địa. Grand Mercure Phu Yen Boulevard Centre sẽ được thiết kế để ghi lại vẻ đẹp hoang sơ của những hòn đảo và ghềnh đá tuyệt đẹp của Phú Yên, thắp lên ngọn lửa du lịch tại địa phương này.

Với bề dày kinh nghiệm trong quản lý và vận hành các dự án khách sạn cao cấp nổi tiếng trên thế giới, Accor sẽ mang tới sức sống, chất riêng cho các dự án do TNR Holdings Việt Nam quản lý và phát triển.

Trong tương lai không xa, du khách Việt Nam và quốc tế sẽ có những kỳ nghỉ đáng nhớ khi lưu trú tại Swissôtel Hai Phong River Front, Hyde Danang Centre hay Grand Mercure Phu Yen Boulevard Central. Sự hấp dẫn của Hải Phòng, Đà Nẵng, Phú Yên cộng hưởng cùng sự tinh tế, độc đáo của những thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới từ Accor và Ennismore tạo nên những xúc cảm tuyệt vời trong lòng du khách. Đồng thời, những khách sạn 5 sao tuyệt đẹp này được kỳ vọng sẽ trở thành những biểu tượng du lịch mới, khơi mạch nguồn thịnh vượng cho các vùng đất.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.