Cụ bà 86 tuổi bị hiếp dâm

Đối tượng Đặng Ngọc Hòa tại cơ quan công an
Đối tượng Đặng Ngọc Hòa tại cơ quan công an
Vụ án khó tin này xảy ra tại huyện Đô Lương (Nghệ An). Trớ trêu thay, nạn nhân của vụ án đã ở vào cái tuổi “xưa nay hiếm”, trong lúc đó “yêu râu xanh” cũng đã bước sang tuổi 51.
Đối tượng Đặng Ngọc Hòa tại cơ quan công an
Đối tượng Đặng Ngọc Hòa tại cơ quan công an.

Ngày 10/4, CAH huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Đặng Ngọc Hòa (SN 1962, trú tại xóm 6, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương) về hành vi "hiếp dâm".

Hồ sơ của cơ quan Công an làm rõ, trước đó vào khoảng 21h30 ngày 28/3, Đặng Ngọc Hòa sau khi uống rượu tại nhà mình xong thì đi bộ sang nhà bà Lê Thị Mai (SN 1927, trú ở cùng xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương).

Thấy bà Mai đang nằm ngủ một mình trong nhà, Hòa tiến đến dùng tay kẹp lấy người rồi lột đồ của bà Mai và thực hiện hành vi cưỡng hiếp, mặc bà Mai la hét van xin.

Nghe tiếng la hét của bà Mai, hàng xóm liền chạy sang, lúc này Hòa mới vớ lấy quần áo rồi bỏ chạy nhưng nhiều người có mặt tại hiện trường lúc đó cũng đã kịp nhận ra được bộ mặt của Hòa.

Bà Mai và gia đình sau đó đã trình báo với Công an. Ngày 4/4, Cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giam, khởi tố đối tượng Đặng Ngọc Hòa về hành vi hiếp dâm.

Tại Cơ quan điều tra, Đặng Ngọc Hòa cúi đầu ra vẻ ăn năn, hối lỗi và xấu hổ. Hòa cũng không lý giải được tại sao mình lại hành xử với một người đã ở vào cái tuổi ấy!

Được biết thời điểm xảy ra vụ việc, bà Mai chỉ ở nhà một mình vì con cái đi làm ăn xa. Từ ngày sự việc xảy ra tới nay, bà Mai hoảng loạn về tâm lý, và sức khỏe yếu đi.

Hiện CAH Đô Lương đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Ngọc Hòa và hoàn tất hồ sơ sớm xử lý đối tượng trước pháp luật.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Nguyễn Hải
An ninh thủ đô

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG