CSGT 'thiết quân luật' xử lý CĐV đốt pháo sáng khi xuống đường

TPO - Theo lãnh đạo CSGT TPHCM, hành vi đốt pháo sáng ăn mừng của người hâm mộ là nguy hiểm, vi phạm pháp luật. Chính hành vi này gây náo loạn, bất ổn cho người đi đường....Do đó, người dân TPHCM khi ăn mừng cổ vũ đội tuyển Việt Nam cần nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật giao thông đường bộ.
Ngày 6/12, trung tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng Phòng CSGT ĐB-ĐS (PC08, Công an TPHCM) cho biết, trước trận bán kết lượt về giữa hai đội tuyển Việt Nam-Philippines, lực lượng CSGT TPHCM đã triển khai nhiều kế hoạch đồng bộ để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho thành phố.
Trước tình hình người hâm mộ đốt pháo sáng xuống đường ăn mừng, sử dụng xe máy, xe ba gác chở quá số người quy định, nẹt bô, rú ga, đua xe trái phép...ông Phong nhấn mạnh, lực lượng thi hành công vụ sẽ xử lý nghiêm những trường hợp này.
 Trung tá Huỳnh Trung Phong nói về hành vi đốt pháo sáng. Clip Văn Minh
"Hành vi đốt pháo sáng ăn mừng của người hâm mộ là nguy hiểm, vi phạm pháp luật. Chính hành vi này gây náo loạn, bất ổn cho người đi đường....Do đó, người dân khi ăn mừng cổ vũ đội tuyển Việt Nam cần nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật giao thông đường bộ", ông Phong đề nghị.

Trước đó, PC08 triển khai các phương án huy động quận số túc trực, tuần tra kiểm soát, phối hợp với các đơn vị để làm tốt công tác an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Bố trí các tổ tuần tra kiểm soát nắm tình hình trên các tuyến đường. Trong đó đặc biệt lưu ý những địa điểm phức tạp có các quán cà phê, tụ điểm xem bóng đá. Huy động 100% quân số túc trực, phân luồng, điều hòa giao thông tại các giao lộ trọng điểm khu vực trung tâm thành phố để đảm bảo giao thông thuận lợi.

"Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong đêm 6/12, rất mong người dân, người hâm mộ khi tham gia giao thông cổ vũ đội tuyển Việt Nam tuân thủ theo sự hướng dẫn điều tiết giao thông của lực lượng làm nhiệm vụ", ông Phong nói.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.