COVID-19: Thái Lan số ca tử vong cao chưa từng thấy, Campuchia lập kỉ lục số ca nhiễm mới

0:00 / 0:00
0:00
Một phụ nữ tiêm vắc xin ở Bangkok. Ảnh: Reuters
Một phụ nữ tiêm vắc xin ở Bangkok. Ảnh: Reuters
TPO - Bộ Y tế Thái Lan hôm nay, 3/5, cho biết nước này vừa ghi nhận kỉ lục mới về số ca tử vong do COVID-19, với tổng cộng 31 ca chỉ trong 24 giờ.

Thái Lan

Thái Lan hôm nay ghi nhận 2.041 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh của cả nước lên 71.025 ca.

Thêm 31 ca tử vong được báo cáo, nâng tổng số ca tử vong lên 276 ca.

Đợt bùng phát mới nhất ở Thái Lan đã khiến số ca bệnh và số ca tử vong tăng gần gấp đôi.

Thái Lan đặt mục tiêu sẽ tiêm phòng COVID-19 cho 70% dân số vào cuối năm nay, mặc dù việc triển khai vắc xin diễn ra chậm hơn so với một số nước láng giềng.

Cổng đăng kí tiêm chủng cho công dân đã được mở được mở vào thứ Bảy. Khoảng 16 triệu người trên 60 tuổi hoặc những người có bệnh nền sẽ được ưu tiên.

Campuchia

Tờ Khmer Times cho biết Campuchia hôm nay ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao chưa từng thấy, với 841 ca, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 15.361 ca.

Thủ đô Phnom Penh vẫn là nơi có nhiều ca bệnh mới nhất, với 525 ca.

Thêm bốn ca tử vong được báo cáo, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 ở Campuchia lên 106 ca.

Tối 2/5, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết không có lý do gì để tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa ở Phnom Penh và Kandal, ngoại trừ một số khu vực nguy cơ cao. Lệnh phong tỏa dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 5/5.

Theo Reuters, Khmer Times
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.