Copa America đổi quốc gia đăng cai, Messi buồn bã, Neymar mừng thầm

0:00 / 0:00
0:00
Nỗi buồn của Messi lại là niềm vui dành cho Neymar
Nỗi buồn của Messi lại là niềm vui dành cho Neymar
TPO - Với những bất ổn tại Colombia và Argentina, hai quốc gia ban đầu được chọn đồng đăng cai Copa America 2021, LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) đã quyết định chọn chủ nhà mới thay thế.

Theo đó, với quyết định vừa được đưa ra, Brazil sẽ làm chủ nhà của Copa America 2021. Giải đấu này sẽ được tổ chức từ ngày 11/6 đến 10/7, trùng khớp với giai đoạn đầu của EURO 2020. Trước đó, Colombia và Argentina được chọn làm hai nước đồng đăng cai kỳ Copa America lần thứ 47. Nhưng CONMEBOL đã tước quyền chủ nhà của Colombia vì bất ổn chính trị tại quốc gia này.

Trong khi đó, Argentina lại xin rút vì ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19. Cuối cùng, quyền đăng cai lại được trao cho Brazil, dù tình hình dịch bệnh ở quốc gia này vẫn còn rất phức tạp.

Như vậy, đây là lần thứ hai liên tiếp Brazil đứng ra đăng cai giải đấu cấp đội tuyển lớn nhất khu vực Nam Mỹ. Lần gần nhất, họ đã vô địch thuyết phục dù vắng ngôi sao lớn nhất là Neymar. Trong khi đó, ĐT Argentina của Messi chật vật đi đến trận bán kết và chỉ có thể khép lại giải đấu bằng vị trí thứ 3.

Như vậy, Messi sẽ lỡ cơ hội được thi đấu kỳ Copa America trên sân nhà lần đầu tiên sau tròn 10 năm. Ở giải đấu năm 2011, Messi cùng với những Aguero, Tevez, Mascherano, Di Maria, Zanetti… chỉ có thể vào đến tứ kết trước khi bị loại bởi Uruguay. Lần gần nhất Argentina đăng quang Copa America tận từ năm 1993, do vậy họ đặt rất nhiều kỳ vọng sẽ giải cơn khát danh hiệu ở giải đấu lần này.

Nhưng với việc Brazil làm chủ nhà, Messi lần thứ hai liên tiếp phải chinh phục vinh quang nơi xứ người. Liệu anh có thể làm được khi năm nay, vừa có lợi thế sân nhà, Brazil vừa được đón chào sự trở lại của Neymar?

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.