Copa America: Chờ Messi tỏa sáng

Messi.
Messi.
TP - Dù gặt hái được nhiều danh hiệu cùng CLB Barcelona, ngôi sao Messi vẫn chưa thể một lần nâng cao chức vô địch Copa America cùng tuyển Argentina.

Ngày mai (4/6), Copa America 2016 sẽ chính thức khởi tranh trên đất Mỹ. Đây là lần đầu tiên Copa America diễn ra ngoài Nam Mỹ và mở rộng lên 16 đội (bình thường chỉ có 12), với 10 đội từ CONMEBOL và 6 đội từ Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribbe (CONCACAF). Giải đấu năm nay rất đặc biệt bởi nó rơi đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ra đời của chính Copa America và Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL).

Đứng đầu trên BXH thế giới, không bất ngờ khi đội tuyển Argentina được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch Copa America 2016. Tại giải bóng đá lớn nhất Nam Mỹ năm nay, Argentina nằm ở bảng D với các đội Chile, Panama và Bolivia. Thầy trò HLV Gerardo Martino sẽ bước vào trận khai màn gặp Chile và ngày 6/6 tới, tiếp theo họ đối đầu với Panama vào ngày 10/6 và gặp đối thủ cuối cùng tại vòng bảng là Bolivia vào ngày 14/6.

Dù được đánh giá cao, song có một sự thực là nền bóng đá sản sinh ra nhiều thế hệ cầu thủ tài năng và xuất chúng như Argentina, lại không có duyên với ngôi vương ở giải vô địch bóng đá Nam Mỹ thời gian gần đây. “Albicelestes” đang khát khao danh hiệu này hơn bao giờ hết. Đã quá lâu rồi gã khổng lồ của bóng đá Nam Mỹ chưa được tận hưởng niềm vui chiến thắng. Lần gần đây nhất các Vũ công Tango được nhảy múa trên bục vinh quang là năm Copa America 1993 tổ chức tại Colombia.

Đối với cá nhân Lionel Messi- cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng và gặt hái được rất nhiều danh hiệu cùng CLB Barcelona, lại chưa từng một lần đăng quang cùng “Albiceleste”. Ba lần cùng tuyển Argentina chinh chiến đấu trường Copa America, Messi có tới 2 lần ngậm ngùi nhìn đối thủ nâng cao chiếc cúp vô địch ở giải đấu này, mà đáng tiếc nhất là thất bại trước chủ nhà Chile trong loạt đá 11m ở trận chung kết Copa America 2015. Lần còn lại là Copa America 2007 tại Venezuela với chức vô địch thuộc về Brazil.

Hiện tại, Messi đang có phong độ tốt sau khi giành được cú đúp trong nước với Barcelona. Anh ghi được 41 bàn thắng cho Barca ở mọi đấu trường mùa giải năm nay. Tuy nhiên, có điều lo lắng là yếu tố thể lực và tinh thần đang ảnh hưởng tới ngôi sao 28 tuổi. Messi mới dính chấn thương lưng trong trận giao hữu với Honduras hôm 28/5. Thêm vào đó, anh phải ra hầu tòa vì cáo buộc trốn hơn 4 triệu euro tiền thuế trong giai khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2009 vào đúng thời điểm này.

Dù vậy, Copa America năm nay, với sự “hậu thuẫn” của những người đồng đội có phong độ cực cao như Sergio Aguero, Gonzalo Higuain, hay Angel Di Maria, cùng động lực trong cuộc đua giành “Quả bóng vàng” với kình địch Ronaldo, người hâm mộ hoàn toàn tin tưởng rằng Messi có thể sẽ giành được danh hiệu đầu tiên trong màu áo “Albiceleste”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.