Conte áp dụng sơ đồ siêu tấn công ở Chelsea

Conte áp dụng sơ đồ siêu tấn công ở Chelsea
Những bức ảnh mô tả sự chuẩn bị của HLV Antonio Conte cho trận đấu đầu tiên ở Chelsea đã bị rò rỉ trên mạng. Theo đó, ông áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-4 cho các cầu thủ Chelsea.

Khi HLV Antonio Conte được Chelsea bổ nhiệm, rất nhiều người đã nghĩ tới việc ông thầy người Italia áp dụng sơ đồ 3-5-2 thiên về phòng ngự cho The Blues. Tuy nhiên, ở trận đầu tiên dẫn dắt Chelsea, HLV Conte đã áp dụng sơ đồ 4-2-4 siêu tấn công cho đội bóng nước Anh.

Một loạt hình ảnh được cho là sự chuẩn bị cho trận đấu với Rapid Vienna của HLV Conte đã bị rò rỉ trên mạng. Trong trận thua 0-2 đó của Chelsea, HLV Conte chỉ dùng Jon Obi Mikel và Nemanja Matic ở khu trung tuyến. 2 cầu thủ chạy cánh là Willian và Victor Moses được đẩy lên rất cao, ngang bằng với cặp đôi tiền đạo Ruben Loftus-Cheek và Diego Costa. 

Conte áp dụng sơ đồ siêu tấn công ở Chelsea ảnh 1 Sơ đồ 4-2-4 mà Conte áp dụng trong trận đầu tiên dẫn dắt Chelsea.
Conte áp dụng sơ đồ siêu tấn công ở Chelsea ảnh 2 Hệ thống phòng ngự của Chelsea trong tình huống phạt góc.
Conte áp dụng sơ đồ siêu tấn công ở Chelsea ảnh 3 Khẩu phần ăn của từng cầu thủ Chelsea.

HLV Conte cũng chuẩn bị chu đáo phương án phòng ngự phạt góc cho Chelsea. Theo đó, Willian là người đứng chắn ở gần cột cờ góc. 6 cầu thủ của Chelsea phòng ngự bên trong vòng cấm địa, 3 người khác đứng ở sát vạch 16m50. Cầu thủ trẻ Baba Rahman được ưu tiên đứng cao nhất, sẵn sàng đợi bóng bật ra để phản công.

Một bức ảnh bị rò rỉ khác cho thấy HLV Conte quan tâm tới từng khẩu phần ăn của cầu thủ. Ông cho các học trò sử dụng thực phẩm bổ sung năng lượng của hãng Powerbar. Trước và sau khi luyện tập, các cầu thủ Chelsea sẽ dùng các sản phẩm này. Với John Terry là chocalate, trong khi Eden Hazard hay Michy Batshuayi dùng hương vị vanilla.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG