Công Vinh: dư luận quá nghiệt ngã với tôi

Công Vinh: dư luận quá nghiệt ngã với tôi
TP - Tiền đạo CLB bóng đá Hà Nội lên tiếng sau những dư luận về mâu thuẫn với HLV Phan Thanh Hùng trong quá trình ĐTVN thi đấu ở AFF Cup 2012.

> Công Vinh vĩnh viễn bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam?
> VFF quyết không tiết lộ cầu thủ có 'biểu hiện lạ'

Công Vinh đồng thời khẳng định, vẫn muốn được cống hiến cho ĐTVN.

Trả lời Tiền Phong hôm qua, Công Vinh cho biết: “Cá nhân tôi luôn chấp hành mọi chỉ đạo của HLV Phan Thanh Hùng và BHL”.

Phong độ trong hai trận đấu với Myanmar và Philippines của Công Vinh bị đánh giá là không tốt?

Thật sự tôi đá dở. Tôi nhận trách nhiệm do sa sút phong độ chứ không phải vì áp lực, chấn thương hay tâm lý hay chuyện riêng của CLB. Là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi luôn xác định khi ra sân phải gạt bỏ mọi vấn đề cá nhân để thi đấu hết mình. Nhưng sau khi về nhà xem lại băng hình hai trận đấu, tôi thực sự bất ngờ và thất vọng về bản thân.

Anh nói sao về thông tin cho rằng mình không thoải mái với vị trí HLV Phan Thanh Hùng bố trí?

Tôi là cầu thủ. Khi BHL và HLV trưởng đánh giá tôi chơi tốt nhất ở vị trí nào, bố trí tôi thi đấu vị trí đó thì tôi luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi hoàn toàn thoải mái với vị trí mình thi đấu ở giải vừa qua.

Vậy những gì dư luận đề cập trong thời gian diễn ra AFF cup là như thế nào? Quá trình thi đấu, anh có ý kiến gì với BHL và HLV Phan Thanh Hùng hay không?

Tôi không hiểu những ý kiến này nọ về tôi là ở đâu ra, gây hiểu lầm lớn cho tôi như vậy. Cá nhân tôi chưa từng có ý kiến về chiến thuật của BHL với báo chí sau trận đấu với Myanmar.

Muốn trả lời báo chí, cầu thủ chúng tôi phải được phép của Trưởng đoàn và BHL. Nếu vi phạm sẽ bị kỷ luật. Phó CT Nguyễn Lân Trung cũng có hỏi tôi sau trận đấu có nói chuyện với báo chí không và tôi khẳng định là không.

VFF và BHL ĐTVN đánh giá, một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của ĐTVN ở AFF cup 2012 là do một số cầu thủ không có động lực thi đấu. Công Vinh có nghĩ mình bị VFF liệt vào danh sách đó?

Thất bại nào cũng có nguyên nhân, và đôi khi khiến dư luận đồn đoán. Riêng tôi khi được triệu tập tên tuyển thì luôn cố gắng thi đấu hết mình, vừa để chứng tỏ năng lực bản thân, vừa không muốn phụ lòng người hâm mộ, BHL.

Nhưng trong cuộc sống đôi lúc mình càng cố gắng thì càng không được như mong muốn. Tôi cũng tự trách mình rất nhiều trong những ngày vừa qua. Tám năm thi đấu, có lẽ đây là giải đấu buồn nhất trong sự nghiệp cầu thủ của tôi.

Nếu tới đây, có thể là vòng loại Asian Cup 2015, anh không được triệu tập vào ĐTVN?

Mình làm mình chịu. Tôi luôn khao khát được cống hiến cho ĐTQG. Nhưng nếu không được triệu tập tôi cũng sẽ chấp nhận chứ không trách ai. Thực sự như tôi đã nói, phong độ của tôi ở giải vừa qua đúng là không tốt.

Vĩnh Phong
Thực hiện

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG