Công ty TNHH MTV In Đắk Lắk: Đổi mới để giữ vững ngôi vị số 1

Công ty TNHH MTV In Đắk Lắk: Đổi mới để giữ vững ngôi vị số 1
TP - Trước sự cạnh tranh khốc liệt với các công ty tư nhân hoạt động trong lĩnh vực in ấn, Công ty TNHH MTV In Đắk Lắk đã tinh gọn bộ máy tổ chức, đào tạo nhân lực, sử dụng máy móc hiện đại vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị (in tài liệu, sách, báo...) vừa cho ra nhiều sản phẩm hiện đại phục vụ thị trường.

“Đội” bom, đạn in tài liệu

Nghành in Đắk Lắk ra đời trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước-từ sau đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ nhất (8/1960), tại vùng căn cứ cách mạng núi Chư Phú tỉnh Đắk Lắk, trực thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Những năm kháng chiến, bộ phận in luôn có mặt tại cơ quan chỉ huy tiền phương, vượt qua bom đạn của địch để in ấn tài liệu, truyền đơn, báo Giải Phóng phục vụ chiến dịch.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, bộ phận in sát nhập 4 cở sở in tư nhân của chế độ cũ do ta thu được, cho ra đời Nhà in Giải phóng Đắk Lắk. Tài sản nhà máy lúc đó chỉ có 2 máy in Typô đặt tay với chức năng chủ yếu là in truyền đơn, khẩu hiệu, tài liệu phục vụ cách mạng, phục vụ công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Năm 1979, UBND tỉnh Đắk Lắk ký quyết định chuẩn y thành lập Xí nghiệp In là đơn vị kinh tế hạch toán độc lập trực thuộc Ty Văn Hóa-Thông Tin. Văn phòng và cơ sở đặt tại 978 A Ma Trang Lơng-Thị xã Buôn Ma Thuột với tổng số vốn ban đầu 36.350.110 đồng. Đến năm 1983, Xí nghiệp In Đắk Lắk trực thuộc Ban tài chính quản trị Tỉnh ủy, Xí nghiệp In sản xuất kinh doanh theo chế độ thời bao cấp; Sản phẩm chủ yếu là in sách báo Đảng, tài liệu bầu cử...

Vận hành theo cơ chế thị trường

Từ năm 1989, Xí nghiệp In gặp nhiều khó khăn do thay đổi cơ chế quản lý từ chế độ bao cấp sang hoạch toán kinh tế. Tháng 4/1997, UBND tỉnh Đắk Lắk, Ban biên tập báo Nhân Dân, báo Quân Đội Nhân Dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phép đầu tư, xây dựng xưởng in báo cùng với trang thiết bị, máy móc hiện đại. Đến nay đã tròn 23 năm đi vào thực hiện in báo Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Tiền Phong, Tin Tức, Lao Động, Đắk Lắk; Đưa đường lối, chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật Nhà nước đến với đồng bào Tây Nguyên.

Năm 2002, Xí nghiệp In chuyển sang Tỉnh ủy Đắk Lắk quản lý, là đơn vị kinh tế của Đảng. Tháng 7/ 2006, Xí nghiệp in Đắk Lắk chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV In Đắk Lăk trực thuộc Tỉnh ủy. Công ty đã đầu tư nhiều dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại phục vụ công tác in báo. Tuy nhiên, công nghệ thông tin đa phương tiện bùng nổ tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt với báo in, số lượng báo phát hành giảm đã ảnh hưởng đến nguồn thu của đơn vị.

Công ty tổ chức sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; Sát nhập CN Nhà sách và thiết bị Giáo dục; Đào tạo cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ và người lao động; Sắp xếp lại vị trí việc làm cho phù hợp với năng lực từng người; Cung cấp những ấn phẩm theo thị trường; In Vé số để duy trì công việc cho cán bộ, công nhân viên.

Hiện công ty đang sản xuất nhiều mẫu bao bì, hộp, túi xách thân thiện môi trường; Cung cấp hóa đơn điện tử; Sản xuất các mẫu quà tặng chất lượng, sang trọng, đậm bản sắc văn hóa để phục vụ cho các dịp lễ hội, hội nghị, đại hội...

MỚI - NÓNG