Công tác hậu cần chu đáo của đoàn Trung Quốc ở Olympic 2024: Mang giường thửa riêng, đầu bếp riêng đến Paris

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đoàn thể thao Trung Quốc đang thể hiện sự đầu tư rầm rộ nhắm hướng tới cái đích đứng đầu bảng tổng sắp Olympic Paris 2024. Công tác hậu cần của họ được đánh giá là chu đáo và tỉ mỉ hàng đầu giải đấu khi họ mang theo đầu bếp riêng, máy lạnh và thậm chí cả giường riêng.
Công tác hậu cần chu đáo của đoàn Trung Quốc ở Olympic 2024: Mang giường thửa riêng, đầu bếp riêng đến Paris ảnh 1

Sẽ có đầu bếp riêng phục vụ đoàn Trung Quốc

Trước ngày khai mạc Olympic Paris 2024, đã có những chuyến bay chở hàng chục tấn đồ cho các vận động viên cất cánh từ Trung Quốc. Họ mang theo cả giường, máy lạnh. Ban tổ chức chỉ lắp đặt quạt có hệ thống làm mát thay vì máy điều hòa ở Làng Olympic. Phía Trung Quốc quyết định lắp đặt máy điều hòa di động trong tất cả phòng vận động viên của mình.

Đoàn Trung Quốc cũng thực sự nổi bật ở Làng vận động viên khi họ mang theo những chiếc giường bằng vật liệu vững chãi. Đây là cách Trung Quốc xử lý vấn đề giường bằng bìa cứng bị coi là không mấy chắc chắn.

Chưa dừng lại ở đó, Trung Quốc vận chuyển hàng chục tấn thực phẩm sang Paris, lập hẳn một trung tâm hậu cần để nấu ăn riêng cho đoàn thể thao nước nhà.

Tờ South China Morning Post viết: "Trung Quốc muốn đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng của các vận động viên của họ. Theo đó, một số lượng lớn đầu bếp đã bay đã đến Pháp để cung cấp thực phẩm trong suốt thời gian thi đấu.

Công tác hậu cần chu đáo của đoàn Trung Quốc ở Olympic 2024: Mang giường thửa riêng, đầu bếp riêng đến Paris ảnh 2

Khu vực sinh hoạt của đoàn Trung Quốc tại Làng Olympic

Ban tổ chức Olympic Paris sẽ áp dụng chế độ ăn giảm thiểu carbon, tăng gấp đôi lượng thực phẩm có nguồn gốc thực vật trong bữa ăn của các vận động viên. Vì vậy, Trung Quốc đã quyết định cử đầu bếp riêng để giúp các vận động viên thích nghi".

Hàng tấn thực phẩm được vận chuyển bằng đường hàng không đến Paris. Đây được miêu tả là các loại thực phẩm sạch, theo chế độ dinh dưỡng riêng của từng vận động viên theo từng môn thể thao.

Hiếm có đoàn nào thể hiện sự quy củ và tỉ mỉ trong khâu hậu cần như Trung Quốc. Nhưng đó cũng là cách để quốc gia này ngăn chặn nguy cơ dính doping.

Tại Olympic Tokyo, 23 vận động viên bơi lội của Trung Quốc đã dính một loại chất cấm. Ủy ban phòng chống doping thế giới sau đó kết luận rằng đây là loại chất giúp tăng nhịp tim, mang đến cho các vận động viên cảm giác hưng phấn hơn trong thi đấu.

Phía Trung Quốc giải thích rằng chính đồ ăn trong khách sạn đã chứa chất này và nó khiến các vận động viên của họ trở thành nạn nhân. Vụ việc đã gây tranh cãi trong suốt nhiều năm trời.

Vì vậy, việc tổ chức một khu biệt lập để phục vụ ăn uống cũng là cách mà Trung Quốc quản lý chế độ dinh dưỡng cho "người nhà". Một quan chức trong đoàn Trung Quốc nói: “Chúng tôi muốn chịu trách nhiệm về chế độ ăn uống của các vận động viên”.

MỚI - NÓNG