Công Phượng tỏa sáng, HAGL trụ hạng thành công

Công Phượng giúp HAGL hạ gọn Nam Định. Ảnh: VnExpress
Công Phượng giúp HAGL hạ gọn Nam Định. Ảnh: VnExpress
TPO - Màn trình diễn chói sáng của Công Phượng giúp Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đánh bại Nam Định với tỉ số 2-0, qua đó trụ hạng V-League 2018 trước 2 vòng đấu.

Chiều nay, trong chuyến làm khách đến Nam Định tại vòng 24 V.League 2018, HAGL chỉ cần thêm 1 điểm để chắc chắn trụ hạng.

Trước vòng 24, HAGL đã thua liền 4 trận, trong đó 2 trận gần nhất họ thua cùng với tỉ số 3-5 trước đội TP Hồ Chí Minh và đội Hà Nội. Những kết quả kém cỏi này khiến đội bóng phố Núi rơi xuống gần nhóm nguy hiểm của bảng xếp hạng. 

Thế nhưng tại thành Nam chiều nay, HAGL nhập cuộc tốt. Họ đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Dẫu vậy, các vị khách đến từ phố Núi cũng phải đợi tới phút thứ 28 mới có được bàn mở tỷ số nhờ công của Minh Vương. Tiền vệ này đã có pha xâm nhập vòng cấm, đánh đầu cực kỳ hiểm hóc khiến thủ môn Nam Định chôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới. 1-0 cũng là kết quả của hiệp đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, Nam Định vùng lên chơi tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hòa nhưng bất thành. Không những vậy, họ còn thủng lưới thêm bàn thứ 2 ở phút 90+1. Sau khi bị thủ môn Quốc Thiện Esele truy cản trái phép, chính Công Phượng đã sút 11m thành công, ấn định chiến thắng 2-0 cho HAGL.

Đây đã là bàn thắng thứ 12 của Công Phượng ở V-League 2018, qua đó giúp anh chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách “vua phá lưới” nội với Huỳnh Tiến Linh. Quan trọng hơn, màn trình diễn chói sáng của Công Phượng cũng như Minh Vương đã giúp HAGL hoàn thành sớm mục tiêu trụ hạng trước 2 vòng đấu.

Trong khi đó, Nam Định rơi vào tình thế rất nguy hiểm bởi lẽ ở trận đấu trước đó 1 giờ, XSKT Cần Thơ bất ngờ đánh bại CLB Hải Phòng 2-0. Sau 24 vòng đấu, Cần Thơ đã cân bằng điểm số với Nam Định và chỉ chịu đứng bét bảng vì hiệu số bàn thắng thua thấp hơn (-14 so với -13).

Còn Sài Gòn đã tiến thêm một bước dài trong việc trụ hạng khi vượt qua SHB Đà Nẵng với tỉ số 1-0. Hiện tại, họ đã có 25 điểm, nhiều hơn Cần Thơ và Nam Định 5 điểm.

Ở trận đấu đáng chú ý khác diễn ra chiều nay, Sông Lam Nghệ An đã thất thủ 0-1 trước FLC Thanh Hóa ngay trên sân nhà. Kết quả này khiến đội bóng xứ Nghệ bị chính đối thủ bỏ cách 4 điểm trên BXH và gần như hết cơ hội lọt vào top 3 khi mà giải đấu chỉ còn lại 2 vòng đấu.

Công Phượng tỏa sáng, HAGL trụ hạng thành công ảnh 1

Kết quả vòng 24 V-League 2018

Công Phượng tỏa sáng, HAGL trụ hạng thành công ảnh 2

Bảng xếp hạng V-League 2018

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.