Công Phượng phải khóa Facebook vì bị giả mạo quá nhiều

Khi tìm kiếm trên Facebook, hàng loạt trang cá nhân giả mạo Nguyễn Công Phượng xuất hiện.
Khi tìm kiếm trên Facebook, hàng loạt trang cá nhân giả mạo Nguyễn Công Phượng xuất hiện.
Đội trưởng của U19 Việt Nam phải chịu rất nhiều phiền toái từ những Facebook giả mạo nên tiền đạo mang áo số 10 quyết định khóa trang cá nhân của mình.

Những ngày U19 Việt Nam tham dự giải U22 Đông Nam Á tại Brunei hồi đầu tháng 8 cũng là lúc Nguyễn Công Phượng chính thức được HLV Graechen trao chiếc băng đội trưởng. Lĩnh trọng trách to lớn cùng với sự kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà, tiền đạo mang áo số 10 quyết định khóa Facebook để có thể tập trung cao độ trước mỗi trận đấu.

Ngay sau khi kết thúc giải U22 Đông Nam Á với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất, Công Phượng cùng các đồng đội có mặt tại Hà Nội thi đấu giải U19 Đông Nam Á - Cup NutiFood. Với màn độc diễn trước 5 hậu vệ đối phương rồi sau đó dứt điểm hiểm hóc ghi bàn thắng duy nhất giúp U19 Việt Nam vượt qua U19 Australia với tỷ số 1-0, Công Phượng lại nhận được sự chú ý đặc biệt từ giới truyền thông cũng như người hâm mộ.

Tuy nhiên sự chú ý này có 2 mặt, giới truyền thông quá soi mói đến chuyện đời tư của Công Phượng trong khi em chỉ chụp hình lưu niệm cùng fan nữ. Còn người hâm mộ thì đua nhau lập Facebook giả mạo với tên Nguyễn Công Phượng, thậm chị họ còn để những thông tin về học vấn, quê quán giống y trang tiền đạo đội trưởng của U19 Việt Nam.

Để tránh sự phiền phức cũng như hiểu nhầm của giới truyền thông, Công Phượng đã quyết định khóa hoàn toàn Facebook của mình. Vì vậy, tất cả những trang cá nhân mang tên Nguyễn Công Phượng hiện tại đều là giả mạo. Cầu thủ gốc Nghệ An chuyển sang dùng một số mạng xã hội khác kín đáo hơn để tránh gây sự chú ý.

Còn nhớ một chia sẻ của Công Phượng trên Facebook chính thức: "Xin đừng so sánh tôi với Messi hay bất kỳ ai khác, hay gọi tôi là Công Phượng thôi!".

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.