Công Phượng lập hat-trick cho Incheon United

Nguyễn Công Phượng tiếp tục tỏa sáng trên sân tập
Nguyễn Công Phượng tiếp tục tỏa sáng trên sân tập
TPO - Trong trận đấu tập giữa Incheon United và CLB Đại học Yonsei, Nguyễn Công Phượng đã lập hat-trick đầy ấn tượng.

Nhằm chuẩn bị cho vòng 2 K League 2019, Incheon United đã có buổi đấu tập với đội bóng của trường Đại học Yonsei vào chiều qua. Ở trận này, Nguyễn Công Phượng được HLV Jorn Andersen xếp đá chính ngay từ đầu và anh đã gây ấn tượng rất mạnh.

Ngay trong 45 phút đầu tiên, Công Phượng đã lập hat-trick giúp Incheon United dẫn trước 4-0. Màn trình diễn này giúp tiền đạo người xứ Nghệ tràn đầy cơ hội ra mắt K League khi Incheon United tiếp đón Gyeongnam trên sân nhà.

Công Phượng lập hat-trick cho Incheon United ảnh 1 Incheon đá tập cùng đội bóng Đại học Yonsei

Trước đó, Công Phượng phải ngồi dự bị hết trận đấu ở vòng khai mạc K League 2019, khi Incheon United cầm hòa Jeju United với tỉ số 1-1. Ở trận đấu đó, tưởng như Công Phượng đã được HLV Jorn Andersen tung vào sân ở những phút cuối, nhưng chấn thương bất ngờ của trung vệ Kim Jeong Ho khiến Incheon United hết quyền thay người.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Jorn Andersen cũng cho biết ông muốn Công Phượng có thêm thời gian để hồi phục thể lực sau Asian Cup 2019 cũng như thích nghi với môi trường mới. HLV người Na Uy giải thích: “Hôm nay, tôi đã tung các cầu thủ có thể lực tốt nhất vào sân, không quan trọng đó là Mugosa hay Công Phượng”.

“Công Phượng mới gia nhập Incheon United chưa lâu. Cậu ấy còn chưa có đủ thời gian nghỉ ngơi hồi phục sau Asian Cup 2019. Và giống như các tân binh khác, Công Phượng cũng cần thích nghi với đội bóng mới và môi trường mới. Khi nào cậu ấy sẵn sàng, tôi sẽ đưa cậu ấy vào sân”.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.