Công nhân tử vong trong vụ lật xe công nông

Công nhân tử vong trong vụ lật xe công nông
TP - Ngày 11/9, chính quyền địa phương cho biết chị Dương Thị Thủy (40 tuổi, trú tại thôn 1, xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) đã tử vong sau một ngày điều trị tại bệnh viện, nâng số người chết trong vụ lật xe công nông lên 2 người và số trường hợp bị thương là 8.

> Sập giàn giáo chết người, bộ trưởng tới kiểm tra
> Tầng 1 công trình Lotte Mart Bình Dương đổ sập

Ngày 9/9, tại thôn 1 (Đạ Oai), chiếc xe máy kéo chở công nhân của Cty TNHH Sơn Hy do Trần Hoàng Lân điều khiển đang leo dốc thì mất trớn, trượt dài rồi lật nghiêng trên triền đồi. Chị Nguyễn Thị Ngọc Dư chết tại chỗ; 8 công nhân khác bị thương, được chuyển đến Trung tâm Y tế Đạ Huoai và Bệnh viện huyện Định Quán (Đồng Nai) cấp cứu.

Hoàn cảnh gia đình của 2 nữ công nhân tử nạn rất khó khăn: Có chồng bị bệnh tâm thần nên chị Dư phải làm lụng vất vả nuôi con nhỏ và mẹ già. Chồng bị tai nạn lao động đang điều trị tại bệnh viện, con còn nhỏ dại nên chị Thủy phải một mình làm thuê kiếm sống, lo cho gia đình.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.