Công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau

Công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau
TP - Đêm 25-4, Tuần lễ Văn hóa - Du lịch sinh thái Đất Mũi khai mạc với chương trình nghệ thuật có chủ đề “Cà Mau - vươn lên từ mũi đất xanh”.

Tại buổi lễ, bà Katherine Muller - Marin, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội trao quyết định công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau cho ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Khu Dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau  rộng 371.506ha với vùng lõi 17.329ha, vùng đệm 43.309ha và vùng chuyển tiếp 310.868ha. Vùng này có 4 đặc trưng sinh thái chính: Hệ thống diễn thế nguyên sinh trên đất bãi bồi, hệ thống chuyển tiếp các hệ sinh thái đặc trưng từ rừng ngập mặn sang rừng tràm ngập nước ngọt theo mùa, vùng bãi đẻ và nuôi dưỡng con non các loài thuỷ hải sản và nơi lưu dấu tích cư dân đầu tiên của người dân di cư từ các vùng miền khác trong cả nước.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.