Công đoàn Bình Dương nỗ lực hỗ trợ trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Bình Dương là một trong những tỉnh, thành phía Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, dịch bệnh đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội của tỉnh, trong đó có đời sống của công nhân lao động. Nhiều chính sách hỗ trợ từ Trung ương và những chính sách đặc thù của tỉnh đã giúp công nhân lao động vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Bà Nguyễn Kim Loan – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, đời sống của một bộ phận công nhân lao động sau đại dịch COVID-19 còn nhiều khó khăn, đây thực sự là nỗi trăn trở của ngành chức năng. Về phía Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, đã nỗ lực vận động các nguồn chung tay chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Ngoài ra, các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương đã trao hỗ trợ cho công nhân lao động vượt khó khăn, bị mất việc làm hoặc giảm thu nhập do giảm giờ làm. Đối với con em công nhân lao động mồ côi do đại dịch COVID-19, công đoàn đã trao sổ tiết kiệm giúp các cháu có cuộc sống tốt hơn, mở ra một tương lai tươi sáng.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.