Công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Y Hà Nội

TPO - Bộ Y tế vừa công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Y Hà Nội cho GS Tạ Thành Văn. Đồng thời, Bộ Y tế cũng quyết định giao PGS.TS Đoàn Quốc Hưng điều hành tạm thời trường ĐH Y Hà Nội.

Ngày 23/10, Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Y Hà Nội cho GS Tạ Thành Văn, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội đồng Trường ĐH Y Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 17 thành viên, trong đó 11 thành viên là viên chức của trường và 6 thành viên khác là đại diện cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nhân, luật sư, cựu sinh viên và đại diện đơn vị sử dụng lao động.

Công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Y Hà Nội ảnh 1 GS.TS Tạ Thành Văn (bên phải) nhận Quyết định  bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng trường

GS.TS Tạ Thành Văn sinh năm 1964 tại Bắc Ninh. Ông vốn là sinh viên của trường Đại học Y Hà Nội. Sau khi học xong chương trình bác sĩ nội trú, ông làm nghiên cứu sinh tại Học viện Kĩ thuật Kyoto (KIT), Nhật Bản. Thực tập sinh sau tiến sĩ (Post doctor), Đại học tổng hợp Delaware, Hoa Kỳ và Khoa Y, Đại học tổng hợp Kyoto, Nhật Bản.

GS.TS Tạ Thành Văn còn được biết đến trong vai trò là học xuất sắc Việt Nam đầu tiên của GS. Tasuku Honjo, cùng với James P. Allison được trao Giải Nobel Sinh lý học và Y khoa năm 2018 về liệu pháp điều trị ung thư bằng cách ức chế chốt kiểm miễn dịch (Liệu pháp miễn dịch).

Trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng trường, GS.Tạ Thành Văn là Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội từ năm 2018 đến nay.

 Tại buổi lễ, Bộ Y tế cũng giao quyền tạm thời điều hành nhà trường cho PGS.TS Đoàn Quốc Hưng, Phó Hiệu trưởng kể từ tháng 10/2020 cho đến khi có quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng mới của trường.

Công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Y Hà Nội ảnh 2 PGS.TS Đoàn Quốc Hưng (bên trái), tân hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội

PGS.TS Đoàn Quốc Hưng sinh năm 1968, quê Tiên Lữ, Hưng Yên.

Ông Hưng đã kinh qua các nhiệm vụ tại ĐH Y Hà Nội là trưởng phòng Quản lý Đào tạo sau đại học; Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực Bệnh viện Việt Đức.

Ông Hưng đã giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội từ tháng 1/2019.

MỚI - NÓNG