Công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Đồng chí Lê Minh Hoan trao quyết định và chúc mừng Đại tá Lê Văn Luận, Đại tá Đoàn Minh Lý.
Đồng chí Lê Minh Hoan trao quyết định và chúc mừng Đại tá Lê Văn Luận, Đại tá Đoàn Minh Lý.
Ngày 2/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Đại tá Lê Văn Luận, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp và Đại tá Đoàn Minh Lý, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trước đó, ngày 1/4, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương đã trao quyết định số 1098-QĐNS/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo Theo Báo chính phủ
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.