Công bố 28 hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
Công bố 28 hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2021
TPO - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định thành lập 28 hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2021.

Theo đó, 28 hội đồng giáo sư ngành và liên ngành gồm:

Hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản

Hội đồng giáo sư ngành Cơ học

Hội đồng giáo sư liên ngành Cơ khí - Động lực

Hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tin

Hội đồng giáo sư ngành Dược học

Hội đồng giáo sư liên Ngành điện - Điện tử - Tự động hóa

Hội đồng giáo sư ngành Giao thông vận tải

Hội đồng giáo sư ngành Giáo dục học

Hội đồng giáo sư liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm

Hội đồng giáo sư ngành Khoa học an ninh

Hội đồng giáo sư ngành Khoa học quân sự

Hội đồng giáo sư liên ngành Khoa học trái đất - mỏ

Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế

Hội đồng giáo sư ngành Luật học

Hội đồng giáo sư ngành Luyện kim

Hội đồng giáo sư ngành Ngôn ngữ học

Hội đồng giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Hội đồng giáo sư ngành Sinh học

Hội đồng giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học

Hội đồng giáo sư ngành Tâm lý học

Hội đồng giáo sư ngành Thủy lợi

Hội đồng giáo sư ngành Toán học

Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học

Hội đồng giáo sư liên Ngành văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao

Hội đồng giáo sư ngành Văn học

Hội đồng giáo sư ngành Vật lý

Hội đồng giáo sư liên ngành Xây dựng – Kiến trúc

Hội đồng giáo sư ngành Y học

Hiện theo công bố của Hội đồng giáo sư nhà nước, có 25 hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đã công bố danh sách các thành viên trên website Hội đồng giáo sư nhà nước.

Có ba hội đồng giáo sư ngành, liên ngành chưa công bố danh sách thành viên là: Hội đồng giáo sư ngành Khoa học an ninh; Hội đồng giáo sư ngành Khoa học quân sự; Hội đồng giáo sư liên ngành Xây dựng – Kiến trúc.

Vào tháng 5/2021, Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 cho Bộ trưởng Bộ GD&ĐT PGS.TS Nguyễn Kim Sơn. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5.

Theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ GD&ĐT - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước quyết định bổ nhiệm các Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước và xem xét điều chỉnh, bổ sung thường xuyên hàng năm.

Nhiệm kỳ của Hội đồng Giáo sư Nhà nước là 5 năm. Thành viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước tham gia không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký làm việc theo chế độ chuyên trách.

Trước đó, ngày 14/8, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã có văn bản về việc điều chỉnh thời gian thu nhận hồ sơ ứng viên năm 2021.

Điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

Theo Hội đồng Giáo sư Nhà nước do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh thành phố thực hiện kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, Thường trực Hội đồng Giáo sư nhà nước quyết định điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.

Cụ thể, thời điểm tính hạn cuối cùng của hồ sơ ứng viên là 30/7.

Thời điểm cuối cùng ứng viên gửi bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư lên trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước là 29/10.

Thời điểm cuối cùng ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở là 29/10.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.