Công bằng giáo dục bị đe dọa nghiêm trọng

Công bằng giáo dục bị đe dọa nghiêm trọng
TP -Tại Hội thảo “Vai trò điều tiết của Nhà nước trong việc đảm bảo chất lượng và công bằng giáo dục” diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19 đến 21-12, các chuyên gia đến từ Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ cho rằng, mục tiêu công bằng và chất lượng giáo dục đang bị đe dọa nghiêm trọng với hầu hết các quốc gia, từ các nước phát triển đến các nước đang phát triển, dù có sự khác biệt về hệ thống giáo dục.

> Đại học ngoài công lập lo giải thể vì thiếu sinh viên
> Xã hội hóa giáo dục: Bao giờ hết cảnh 'ăn đong' ?

Tìm ra những phương tiện duy trì cơ chế điều tiết hiệu quả của nhà nước là yêu cầu cấp thiết. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển nhận định: Việt Nam đang đứng trước thách thức tăng giãn khoảng cách giàu nghèo trong xã hội nên các dịch vụ giáo dục phổ thông cũng trở nên đa dạng.

Dù ngân sách nhà nước dành cho giáo dục không ngừng gia tăng nhưng nhu cầu phát triển giáo dục cũng rất lớn, đòi hỏi nhà nước phải huy động nhiều nguồn lực khác nhau để đầu tư cho giáo dục. Tuy nhiên, làm thế nào để có một nền giáo dục có chất lượng cho mọi người là một câu hỏi lớn chưa có câu trả lời.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG