Công an xuyên đêm khám xét trụ sở 'trùm' doanh nghiệp cát sỏi, vận tải ở Huế

Công an khám xét trụ sở Doanh nghiệp Tuyết Liêm (người áo trắng trong ảnh là ông Liêm - chồng bà Tuyết, đồng sở hữu doanh nghiệp này)
Công an khám xét trụ sở Doanh nghiệp Tuyết Liêm (người áo trắng trong ảnh là ông Liêm - chồng bà Tuyết, đồng sở hữu doanh nghiệp này)
TPO - Một doanh nghiệp tiếng tăm về kinh doanh cát sỏi, xây dựng công trình, vận tải đường bộ lớn ở Thừa Thiên Huế, với hàng chục phương tiện ô tô hạng nặng, vừa bị cơ quan công an khám xét nơi làm việc và phong tỏa các bãi chứa cát, sạn hình thành trái phép.

Ngày 2/7, nguồn tin từ cơ quan công an tỉnh TT-Huế cho biết, Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm (số 217 đường Phan Bội Châu, Huế) vừa bị lực lượng chức năng khám xét và thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ sau cuộc khám xét kéo dài từ 16h ngày 1/7 đến 1h ngày 2/7.

Cũng trong sáng ngày 2/7, lực lượng công an cũng có mặt tại hai bãi cát sỏi “khủng” của doanh nghiệp này tại xã Hương Thọ (thị xã Hương Trà, TT-Huế) để phong tỏa các lối vào ra.

Công an xuyên đêm khám xét trụ sở 'trùm' doanh nghiệp cát sỏi, vận tải ở Huế ảnh 1

Bãi cát "khủng" của Doanh nghiệp Tuyết Liêm hình thành trái phép trên đất dự án xây văn phòng, bãi đỗ và sửa chữa ô tô của doanh nghiệp này

Được biết, Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm do bà Nguyễn Thị Tuyết làm giám đốc mặc dù đăng ký ngành nghề kinh doanh chuyên về xây dựng công trình đường sắt, đường bộ, khai thác đá, cát, sỏi..., tuy nhiên, doanh nghiệp này từ lâu được mệnh danh là “trùm” về vận tải đường bộ, với đội xe tải hạng nặng hùng hậu và chuyên “đầu cơ” vật liệu xây dựng, với nhiều bãi tập kết cát sỏi “khủng”.

Bãi cát sỏi “khủng” hình thành trái phép trên thửa đất do Doanh nghiệp Tuyết Liêm sử dụng trái mục đích kể trên đã bị công an phong tỏa.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG