Công an triệt phá ổ nhóm vận chuyển trên 100 bánh heroin như thế nào?

Đối tượng Hoàng Văn Thực bị bắt quả tang 5 bánh ma túy, súng đạn tại khu vực đường biên .Ảnh: D.Linh
Đối tượng Hoàng Văn Thực bị bắt quả tang 5 bánh ma túy, súng đạn tại khu vực đường biên .Ảnh: D.Linh
TPO - Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với lực lượng chức năng địa phương đồng loạt bắt giữ, khám xét nơi ở của 4 đối tượng trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy cực lớn ở khu vực biên giới.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát phòng chống ma túy, công an tỉnh Lạng Sơn, tối 28/8, tại khu vực biên giới thuộc thôn Nà Han, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Thực, (SN 1989, trú tại xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn ) đang vận chuyển 5 bánh ma túy, 1 khẩu súng, 18 viên đạn và nhiều tang vật liên quan.

Công an triệt phá ổ nhóm vận chuyển trên 100 bánh heroin như thế nào? ảnh 1

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của các nghi phạm thu nhiều vũ khí, tài liệu có liên quan. Ảnh: D.Linh.

Ngay sau đó, lực lượng công an phối hợp với Biên phòng Lạng Sơn huy động lực lượng, tiến hành đồng loạt bắt giữ, khám xét chỗ ở của 3 đối tượng gồm: Lương Văn Đoàn (SN 1980), Đồng Văn Khiêm (SN 1970), Nông Văn Chuyên (SN 1968, đều trú tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn).

Qua khám xét thu giữ thêm: 4 khẩu súng, 753 viên đạn, 20 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 xe ôtô, 1 xe môtô và nhiều tang vật khác.

Đây là những đối tượng cộm cán nằm trong đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy lớn xuyên biên giới Việt- Trung. Các đối tượng đều là dân địa phương, sinh sống ở khu vực cửa khẩu Tân Thanh thông thuộc địa bàn và có mối quan hệ dòng tộc rất phức tạp.

Công an triệt phá ổ nhóm vận chuyển trên 100 bánh heroin như thế nào? ảnh 2

Các đối tượng: Đặng Văn Khiêm và Linh Văn Đoàn tại cơ quan công an. Ảnh: D.Linh.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đã buôn bán, vận chuyển trót lọt qua biên giới trên 100 bánh heroin.

Hiện nay, công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.