Công an triệt phá cơ sở chiết gas trái phép 'khủng' ở Hưng Yên

Khu vực chiết gas trái phép. Ảnh: .Đ.H
Khu vực chiết gas trái phép. Ảnh: .Đ.H
TPO - Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá cơ sở sang chiết gas trái phép “khủng” trên địa bàn. 

Dấu hiệu chống đối

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 26/3, Công an thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) cho biết, khoảng 21 giờ ngày 25/3, lực lượng liên ngành gồm Công an thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) và Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 (Cục QLTT) đã bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang cơ sở sang chiết gas trái phép trên địa bàn xã Minh Đức đang hoạt động sang chiết gas để đưa đi tiêu thụ.

Tại thời điểm kiểm tra, Công an thị xã Mỹ Hào đã lập biên bản về hành vi sang chiết khoảng 200 bình gas mang nhiều nhãn hiệu của nhiều hãng gas khác nhau tại cơ sở này. 

Quan sát của phóng viên cho thấy, để che giấu cho hành vi vi phạm pháp luật, chủcơ sở sang chiết gas lậu này ngụy trang hết sức tinh vi. Địa điểm nằm khuất lấp trong Khu công nghiệp Minh Đức (xã Minh Đức, thị xã Mỹ Hào). Bên ngoài xưởng quây tôn kín mít nhằm che giấu hoạt động vi phạm pháp luật ở bên trong.  

Được biết, “điểm đen” sang chiết gas trái phép này xuất hiện nhiều tháng nay. Sau khi che chắn, ngụy trang, các đối tượng sử dụng bồn chứa; cây bơm gas, hệ thống ống dẫn, cân điện tử, quạt công nghiệp để thổi khí gas… Ngoài ra, một xe bồn chở gas mang BKS: 15C-19229 đỗ cạnh khu vực nhà xưởng. 

Công an thị xã Mỹ Hào, Đội quản lý thị trường số 4 đã mời những đối tượng đang có hành vi sang chiết gas trái phép về trụ sở lập biên bản. Những người này có thái độ bất hợp tác, cho biết chỉ làm thuê, không phải là chủ của cơ sở sang chiết gas lậu.  

Bà Nguyễn Thanh Lành – Đội trưởng Đội QLTT số 4 cho biết, tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng vi phạm không chứng minh được giấy phép hoạt động theo quy định.

 “Hành vi của những đối tượng vi phạm khá tinh vi. Họ thuê mặt bằng làm địa điểm sang chiết gas trái phép trong khu công nghiệp, có bảo vệ gác cổng 24/24 để đối phó với lực lượng làm nhiệm vụ, che mắt người dân. Quá trình hoạt động, những cơ sở này thường sang chiết gas theo hợp đồng, sang chiết một số lượng bình gas nhất định mang đi tiêu thụ để xóa dấu vết, dùng xe đông lạnh để chở bình gas mang đi tiêu thụ…”  – bà Lành cho biết. 

Được biết, hoạt động sang chiết gas lậu này diễn ra vào ban đêm, tinh vi, được canh giữ cẩn mật. Hiện tại, lực lượng hữu trách thị xã Mỹ Hào vẫn đang tiếp tục xác minh, xử lý các đối tượng, tang vật liên quan vụ sang chiết lậu gas này.

Gas lậu hoành hành, ai chịu trách nhiệm?

Công an triệt phá cơ sở chiết gas trái phép 'khủng' ở Hưng Yên ảnh 1 Xe bồn nằm cạnh xưởng chiết gas lậu. Ảnh: Đ.H

Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian gần đây hoạt động sang chiết gas trái phép được tổ chức hết sức tinh vi trên địa bàn các tỉnh thành phố: Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng. Hoạt động này gây bức xúc trong dư luận, tiềm tàng nguy cơ cháy nổ, mất an toàn cho người tiêu dùng. Vậy trách nhiệm này thuộc về ai, cơ quan nào khi mà các điểm sang chiết gas lậu liên tục mọc lên ở các địa phương trên?

Trước đó, vào cuối năm 2019 Công an Hải Phòng đã đột nhập một xưởng sang chiết gas lậu ven QL 10 (thuộc địa phận thôn 6, xã Bắc Sơn, huyện An Dương) phát hiện, bắt quả tang Đàm Văn Cần (SN 1986, trú tại xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) đang có hành vi sang chiết gas trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện Cần đang dùng bơm thủy lực hút gas trong xe bồn BKS 50LD-088.54 chở gas xuống bồn chứa trong xưởng. Lái xe là Phạm Anh Tuấn (SN 1977, ở38/282 Đà Nẵng, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Cơ quan chức năng sau đó đã thu giữ tại đây 31 bình gas mang nhãn hiệu các hãng Petrolimex, PetroVietNam Gas, Petro Hồng Hà, VNShingas Petrol, Đại Lộc Gas Petro… đã sang chiết và hơn 100 vỏ bình gas khác.

Cùng thời điểm, tổ công tác phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt chặn giữ xe ô tô BKS 34C-132.45 chở 136 bình gas do Phạm Minh Đức (SN 1986, trú tại xã Đồng Quy, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) điều khiển, đang tập kết bên khu vực trên để chờvào đóng hàng tại xưởng của Cần.

Tiếp đó, lực lượng phối hợp đã bắt giữ xe ô tô BKS 15C- 043.93 do Nguyễn Hữu Đàn (SN 1963, ở 17/12/38 An Đà, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền) điều khiển, chở 40 bình gas từxưởng của Đàm Văn Cần ra ngoài, đang trên đường đi tiêu thụ.

Trước đó, chiều 28/9, lực lượng làm nhiệm vụ của Bộ Công an phối hợp với 

Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Hải Dương bất ngờ kiểm tra khu lán trại có diện tích hàng trăm m2 tại khu vực HồCâu phường Bình Hàn, TP.Hải Dương. Khi kiểm tra đã phát hiện hoạt động sang chiết gas trái phép với quy mô lớn.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang xe bồn 17C- 021.24 chứa đầy gas đang đỗbên ngoài. Bên trong xưởng có 3 cột bơm gas, hàng trăm vỏ bình và sốlượng lớn tem chống hàng giả, nhãn mác của nhiều hãng gas khác nhau. Ngoài ra còn có 2 xe tải 34C- 055.60 và 34C-178.98 đang chuẩn bị chở bình gas lậu đi tiêu thụ. Theo kiểm đếm của cơ quan công an, trên thùng các xe này có hơn 100 bình gas của nhiều hãng khác nhau (loại 12 kg và 48 kg)đã bơm đầy gas….

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.