Công an tỉnh Nghệ An trao phòng ở cho học sinh vùng biên giới

0:00 / 0:00
0:00
Công an tỉnh Nghệ An trao phòng ở cho học sinh vùng biên giới
TPO - Nhiều phòng ở của học sinh bán trú và nhà “Mái ấm công đoàn” có tổng trị giá hàng trăm triệu đồng đã được các ban ngành của công an tỉnh Nghệ An trao đến cho nhà trường và đồng nghiệp ở huyện biên giới Kỳ Sơn.

Chiều 26/05, Đoàn thanh niên công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức bàn giao 3 phòng ở cho học sinh bán trú trường Tiểu học Mường Lống 1 (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) với tổng trị giá 80 triệu đồng.

Công an tỉnh Nghệ An trao phòng ở cho học sinh vùng biên giới ảnh 1

Đoàn thanh niên Công an tỉnh Nghệ An trao phòng ở cho học sinh bán trú.

Trường Tiểu học Mường Lống 1 hiện có 340 học sinh, trong đó có 104 học sinh bán trú. Trước đó, nhiều học sinh bán trú của trường không có nơi ở ổn định, phải nằm trong các phòng thư viện hoặc phụ huynh gửi nhờ nhà người dân để học tập. Việc có thêm 3 phòng ở đã đáp ứng được phần nào nơi ăn chốn ở cho các em nơi vùng cao xứ Nghệ để tiếp tục theo đuổi con chữ.

Công an tỉnh Nghệ An trao phòng ở cho học sinh vùng biên giới ảnh 2

Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An trao nhà "Mái ấm công đoàn".

Sáng 27/05, Công đoàn công an tỉnh Nghệ An cũng đã làm lễ khởi công xây dựng nhà ở cho chị Và Y Bầu (bản Sơn Hà, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn). Chị Và Y Bầu hiện đang là lao động hợp đồng tại cơ quan công an huyện Kỳ Sơn có hoàn cảnh khó khăn, chồng không có việc làm ổn định. Tổng số tiền hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn” được trao tặng lần này là 70 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.