Công an Hà Nội triệt phá băng trộm cực lớn

Các đối tượng bị bắt tại cơ quan Công an
Các đối tượng bị bắt tại cơ quan Công an
TPO - Sáng 29/10, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội, đã triệt phá một băng trộm cắp gồm khoảng 15 đối tượng, gây án trên nhiều địa bàn.

>Bắt giam năm người vận chuyển hàng cấm

Công an Hà Nội bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Bình (52 tuổi, ở phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), Trần Văn Thống (43 tuổi, ở phường Trương Lạc, quận Ô Môn, TP Cần Thơ), Lê Tấn Hoàng (38 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Văn Hậu (51 tuổi, phường Vĩnh Tế, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang), Trần Thanh Hải (50 tuổi, ở phường An Hòa, TP Cần Thơ) và Nguyễn Thanh Tuân (51 tuổi, ở ấp An Hòa, xã An Hóa, huyện Châu Đốc, tỉnh Bến Tre), để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai nghi phạm Dương Văn Nghĩa (ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) và Nguyễn Đức Long (ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), cũng bị công an Hà Nội bắt để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nhóm đối tượng này khai chúng đã trộm nhiều điện thoại đắt tiền tại một số sự kiện lớn ở Quảng Bình và Quảng Ninh gần đây, sau đó mang đi tiêu thụ để lấy tiền ăn tiêu.

Từ cuối năm 2011, băng nhóm gồm 15 đối tượng này đã ra Hà Nội thuê phòng khách sạn để ở và thực hiện hành vi trộm cắp trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận.

Tối 27/10, băng nhóm này đón taxi tới đêm ca nhạc tổ chức tại khu vực quận Thanh Xuân để trộm cắp. Lợi dụng chỗ đông người, Tuân-một thành viên của nhóm, đã trộm chiếc điện thoại iPhone 4 của người dân. Nhưng khi đối tượng này chưa kịp tẩu tán thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Ngay trong đêm, công an bắt giữ Nguyễn Văn Bình khi tên này đang trộm  điện thoại của một người khác. Không lâu sau đó, Trần Văn Thống, Lê Tấn Hoàng, Nguyễn Văn Hậu và Trần Thanh Hải đều tra tay vào còng.

Nguyễn Văn Bình được xác định là kẻ cầm đầu băng nhóm trộm cắp tài sản trên. Theo lời Bình, trước khi bị bắt, băng này thường xuyên thuê hai taxi mang BKS 29A - 399.51 do Nguyễn Long Vịnh (30 tuổi, ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) và xe BKS 30S-4543 do Đặng Văn Hiện (41 tuổi, ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) điều khiển.

Công an Hà Nội đang khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra rộng, truy bắt các đối tượng có liên can.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.