Công an Hà Nội điều tra vụ cháy ở Zone 9

Công an Hà Nội điều tra vụ cháy ở Zone 9
Thiếu tướng Trần Thùy, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội cho biết, đã niêm phong hiện trường vụ cháy tại khu giải trí Zone 9 ở số 9 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

>Cháy quán bar ở Zone 9, nhiều người tử vong
>Danh tính 6 người thiệt mạng vụ cháy ở Zone 9
> Cận cảnh cháy khu ăn chơi mới nổi tại Hà Nội, 6 người chết

Ngày mai (20/11), cơ quan công an sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy khiến ít nhất 6 người thiệt mạng chiều 19/11
Hiện trường vụ cháy khiến ít nhất 6 người thiệt mạng chiều 19/11. Ảnh: Doãn Tấn (TTXVN)

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 19/11, tại khu vui chơi Zone 9 ở số 9 Trần Thánh Tông đã xảy ra hỏa hoạn. Đám cháy nhanh chóng lan rộng, lửa bốc lên dữ dội, khói đen bao trùm cả khu Zone 9, nhà xác của bệnh viện 108 và khu vực chung quanh. Vào thời điểm này, có hàng chục người mắc kẹt tại nơi xảy cháy do khói ngạt.

Ngay sau khi nhận được tin hỏa hoạn, lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội đã điều động hàng chục chiến sỹ cùng 3 xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa, tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Nhưng do khói ngạt nên 6 người gồm 4 nam, 2 nữ đã thiệt mạng tại khu giải trí Zone 9, 6 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy do không có mặt nạ khi vào cứu hộ cũng bị ngạt phải nhập viện.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ hỏa hoạn, đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác điều tra.

Đến 16 giờ 15 phút cùng ngày, lửa đã được dập tắt, lực lượng chức năng cũng đã tổ chức giải cứu, đưa người bị nạn đi cấp cứu. Các nạn nhân xấu số đã được chuyển đến khu vực nhà xác của bệnh viện 108.

Đại tá Tô Xuân Thiều, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Hà Nội cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn chết người xuất phát từ việc hàn tại quầy bar quán Zone 9 dẫn đến cháy và gây ngạt khí đối với các nạn nhân.

Danh tính 6 nạn nhân bị thiệt mạng bước đầu được làm rõ, trong đó có 2 cặp vợ chồng là Nguyễn Thị Bảy (SN 1976) và Nguyễn Phú Trì (SN 1973), trú tại Thạch Thất, Hà Nội; Nguyễn Thị Hạnh (SN 1981) và Nguyễn Văn Chí (SN 1979) trú tại Quốc Oai, Hà Nội, còn hai người còn lại là Phạm Công Huy (SN 1989), trú tại Chí Linh, Hải Dương và Nguyễn Phú Hải (SN 1992), trú tại Thạch Thất, Hà Nội.

Theo TTXVN

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.