Công an Đà Nẵng bắt kẻ giật túi xách của du khách Nga

Tang vật của vụ án. Ảnh: CACC.
Tang vật của vụ án. Ảnh: CACC.
Khi đang ngồi uống nước một mình, chị Reviakina bị Hiếu giật chiếc túi xách để trên ghế, bên trong có chiếc iPhone 6, tiền mặt và nhiều tài sản có giá trị khác.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, chập choạng tối 5/11, khi phát hiện nữ du khách người Nga Reviakina Ekarerina (20 tuổi) ngồi uống nước một mình trước số nhà 5, đường Hoàng Kế Viên (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), Hiếu quyết định tiếp cận.

Hiếu vờ đi bộ lại gần phía nữ du khách rồi bất ngờ giật túi xách chị này để trên ghế, cùng chiếc điện thoại iPhone 6plus đang trên bàn rồi lao ra nổ xe máy tẩu thoát. Trong túi xách của chị Reviakina Ekarerina có một điện thoại iPhone 6 màu đen; 900 USD; một đôi bông tai bằng kim loại màu bạc; 20.000 rup Nga (gần 7 triệu đồng) và nhiều giấy tờ tùy thân.

Nhận được tin báo, Đội phòng ngừa - đấu tranh chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản (thuộc Phòng PC45) trinh sát và phát hiện ra chiếc điện thoại iPhone 6plus là tang vật của vụ án được mua đi bán lại. Qua quá trình điều tra và xác minh, Hiếu (tên đầy đủ là Trần Hồng Hiếu, 21 tuổi, quê ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa) lập tức bị công an triệu tập. 

Y khai nhận toàn bộ hành vi và cho biết ngoài việc bán lại chiếc iPhone 6plus, còn đem 900 USD ra tiệm vàng đổi được 20 triệu đồng; bán đôi bông tai được 7 triệu đồng; đổi 5.000 rup Nga được 1,9 triệu đồng để tiêu xài. Số tài sản còn lại đang được Hiếu cất giữ thì bị bắt.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG