Con trai trưởng công an xã dọa giết người, cướp của

Lê Sơn Tùng (đầu trọc) đang dựng lại hiện trường vụ cướp tại nhà bà Trần Hồng Sa.
Lê Sơn Tùng (đầu trọc) đang dựng lại hiện trường vụ cướp tại nhà bà Trần Hồng Sa.
TPO - Ngày 4/3, Công an huyện Đầm Dơi, Cà Mau bắt khẩn cấp và dựng lại hiện trường vụ án Lê Sơn Tùng (26 tuổi) để điều tra hành vi cướp tài sản. Tùng là con một thiếu tá, Trưởng công xã T., Đầm Dơi.

Có mặt tại hiện trường, PV báo Tiền Phong bị ngăn cản chụp hình và từ chối cung cấp thông tin.

Tại nhà nạn nhân là bà Trần Hồng Sa (52 tuổi, 143, khóm 4, thị trấn Đầm Dơi), Lê Sơn Tùng khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản và thực hiện hiện trường trùng khớp lời khai của nạn nhân.

Khoảng 3 giờ ngày 13/2, bà Sa đang ngủ, Lê Sơn Tùng đột nhập vào nhà, dùng dao khống chế, đòi bà đưa tiền, vàng, nếu không sẽ sát hại.

Con trai trưởng công an xã dọa giết người, cướp của ảnh 1

Bà Trần Hồng Sa bị Lê Sơn Tùng đánh trọng thương để cướp tài sản.

Bà Trần Hồng Sa kháng cự quyết liệt, bị Lê Sơn Tùng đánh trọng thương, phải đi bệnh viện điều trị nhiều vết thương.

Không cướp được tài sản, Lê Sơn Tùng trói tay chân, bịt miệng và mắt bà Sa rồi bỏ đi. Tại hiện trường, Công an Đầm Dơi thu giữ con dao của Lê Sơn Tùng dùng khống chế bà Sa.

Lê Sơn Tùng là con trai lớn của một thiếu tá, Công an huyện Đầm Dơi tăng cường làm Trưởng công an xã T. (Đầm Dơi). Tùng cũng là láng giềng với gia đình bà Sa, quen biết đã hơn 20 năm nay.  

Trộm đêm

Đến rạng sáng 2/3, Lê Sơn Tùng phá cổng rào sắt nhà giáo viên dạy văn, đang công tác tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Đầm Dơi, là cô Trịnh Tùng Dân (ở khóm 1, thị trấn Đầm Dơi), bị chủ nhà phát hiện, trình báo công an địa phương.

Khi lực lượng gần đến nơi, cô giáo Dân bật đèn cổng, Lê Sơn Tùng bỏ chạy ra phía sau nhà, ngâm mình dưới ao tôm bỏ hoang, lẫn trốn, nhưng bị công an phát hiện, bắt giữ.

Khám xét, công an phát hiện 2 con dao, 1 điện thoại di động, 2 găng tay bằng cao su, 1 khẩu trang.

Con trai trưởng công an xã dọa giết người, cướp của ảnh 2

Đám đông hiếu kỳ xem dựng lại hiện trường.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.