Con trai dựng chuyện bị bắt cóc để lừa cha đưa tiền chuộc

TPO - Thua cờ bạc dẫn đến nợ nần, một thanh niên đã giả bị bắt cóc rồi báo cho cha ruột đưa tiền chuộc để trả nợ.

Ngày 21/8, thông tin từ Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan này đã hoàn tất hồ sơ xử lý Nguyễn Đức Th. (22 tuổi, ngụ huyện Tam Bình) về hành vi giả bị bắt cóc đòi rồi tiền chuộc gây xôn xao dư luận tại địa phương trong thời gian qua.

Con trai dựng chuyện bị bắt cóc để lừa cha đưa tiền chuộc ảnh 1

Th. tại cơ quan công an.

Vào trưa ngày 20/8, ông Nguyễn Văn T. (52 tuổi, ngụ tại địa phương) đã đến Công an huyện Tam Bình báo tin con trai là Th. bị bắt cóc, đòi tiền chuộc 90 triệu đồng.

Ngay sau đó, lực lượng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định việc Th. bị bắt cóc chỉ là dựng chuyện. Tại cơ quan công an, Th. khai bản thân đang thiếu nợ do thua cờ bạc, vì vậy Th đã báo tin giả bị bắt cóc để cha trả nợ giúp.

Được biết, Th. đã nhiều lần lừa cha ruột gần 1 tỉ đồng chỉ với cách thức trên.

MỚI - NÓNG