‘Cơn sốt’ chung kết AFF Cup 2018: Vé ‘chợ đen’ tăng gấp 20 lần

"Cơn sốt vé" ở Malaysia không kém gì ở Việt Nam
"Cơn sốt vé" ở Malaysia không kém gì ở Việt Nam
TPO - Các “phe vé” đã hét giá vé xem trận chung kết AFF Cup 2018 giữa tuyển Malaysia và tuyển Việt Nam tối nay lên gấp gần 20 lần giá trị gốc.

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã bán 80 nghìn vé xem trận chung kết AFF Cup 2018 ở Bukit Jalil cho người hâm mộ trong những ngày qua. Tuy nhiên, lượng vé khổng lồ này vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của đám đông. Rất nhiều người hâm mộ Malaysia đã tìm mọi cách để sở hữu tấm vé vào sân, ngay cả khi phải mua lại với giá “cắt cổ”.

Theo tờ The Star, vé xem trận đấu tại Bukit Jalil tối nay đã được hét lên gấp 20 lần giá trị thực trước giờ bóng lăn. Cụ thể, FAM chỉ niêm yết 2 loại vé trị giá 40 RM (tương đương 223 nghìn VNĐ) và 50 RM (278 nghìn VNĐ) cho trận chung kết giữa Malaysia và Việt Nam.

Đến sáng nay, đã có người rao bán lại các loại vé này với mức giá gần 800 RM (gần 4 triệu rưỡi VNĐ) trên mạng xã hội và nhận được không ít sự quan tâm. Đây được xem là mức giá vé kỷ lục với các trận đấu bóng đá của tuyển Malaysia.

Sở dĩ có “cơn sốt” này vì tuyển Malaysia đã gây tiếng vang lớn sau khi loại đương kim vô địch AFF Cup Thái Lan ở vòng bán kết. Ngoài ra, danh tiếng của bóng đá Việt Nam trong năm 2018 cũng là điều thôi thúc người hâm mộ bóng đá Malaysia đến sân cổ vũ cho đội nhà.

Trên Instagram của mình, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Syed Saddiq Syed Abdul Rahman cho biết ông đồng cảm với những cổ động viên kém may mắn khi không mua được vé. Tuy vậy, Malaysia cũng nhanh chóng đưa ra giải pháp cho đám đông.

Ngay sau khi vé xem trực tiếp tại Bukit Jalil xảy ra tình trạng “cháy hàng”, FAM đã quyết định mở cửa nhà thi đấu Axiata Arena cho người hâm mộ vào xem trực tiếp bằng màn hình lớn. Nhà thi đấu này có sức chứa 15 nghìn người, nằm ngay cạnh Bukit Jalil và hứa hẹn tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt không kém bên trong sân vận động.

MỚI - NÓNG