Con nghỉ học, nghỉ tết sớm: Phụ huynh hốt hoảng vì không có người trông

Trẻ nghỉ học, phụ huynh lo không có nguời trông.
Trẻ nghỉ học, phụ huynh lo không có nguời trông.
TPO - Từ chiều ngày 31/1, nhiều trường mầm non tại Hà Nội đã gửi thông báo cho toàn bộ trẻ nghỉ Tết đến hết ngày 16/2. Trong khi học sinh tiểu học, THCS – THPT sẽ có thêm 1 tuần học trực tuyến trước khi nghỉ Tết, còn phụ huynh khủng hoảng vì không có người trông con.

Hiệu trưởng các nhà trường cho biết, trong 1-2 ngày đầu tuần, nhà trường phải họp, thống nhất phương án, lên thời khoá biểu, giáo viên soạn giáo án dạy trực tuyến nên khó có thể triển khai dạy học ngay. Trong khi các trường tư chuẩn bị sẵn kế hoạch từ tuần trước nên không bị động. Phụ huynh rất đồng tình với kế hoạch nghỉ học để phòng dịch nhưng lại đối mặt với một tình huống khác: Ai trông con trong những ngày nghỉ? 

Trăn trở gửi con về quê

Chị Nguyễn Ngọc Mai ở Khu đô thị Times City (Hà Nội) cho biết, sau khi trường học ở đây đóng cửa vì liên quan đến COVID-19, gia đình tá hoả gửi con về quê Hà Tĩnh cho ông bà trông. Rất may, ông bà làm nghề giáo đã về hưu nên lúc nào cũng sẵn sàng đón và chăm sóc cháu. Không dám cho con đi xe khách, chị Mai và chồng đã dành 2 ngày cuối tuần lái xe riêng đưa con về và ngược lại hành trình Hà Nội gần 800 cây số. Hai đứa trẻ năm nay lên 3 và lên 5 về quê, nhà chỉ còn hai vợ chồng, nhà cửa lại đìu hiu.

“Giờ ngoài lên công ty cũng không dám đi đâu mua sắm hay tụ tập ăn uống gì. Sợ nhất liên quan đến F1, F2 bị cách ly, Tết này không được đoàn tụ cùng bố mẹ, con cái”, chị Mai nói. 

Không may mắn như chị Mai và một số phụ huynh có ông bà, người thân, giúp việc có thể trông con những ngày nghỉ, nhiều phụ huynh nháo nhác vì không biết gửi con ở đâu trong khi vẫn phải đi làm.

Chị Trần Thu Hương, ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, 2 con nghỉ học, sáng nay chị đang xin nghỉ việc để trông nhưng những ngày tiếp theo sẽ rất khó khăn vì làm ngân hàng, cuối năm nhiều việc không thể nghỉ. Gia đình đang cân nhắc có nên gửi con về quê hay không vì ở quê cũng đã có ca bệnh. Chỉ sợ đưa con về quê xong, có vấn đề gì, bị cách ly mỗi người một nơi. Chưa kể, Hà Nội đang có dịch như hiện nay, cho con về quê, ông bà cũng không dám đi đâu vì hàng xóm sợ dịch lây lan.

Đóng cửa “nhốt con” trong nhà.

Nhà anh Trần Văn Đức ở chung cư quận Hoàng Mai (Hà Nội) sáng nay hai vợ chồng đi làm, để hai đứa trẻ 7 tuổi và 3 tuổi ở nhà trông nhau. Anh Đức cho biết, gia đình không có giải pháp nào khác vì những đợt trước sẽ gọi điện cho ông bà ở quê lên trông nhưng lần này cho con đi không được, ông bà về không xong vì quê ở Hải Dương. Quê đang vùng dịch, Tết này vợ chồng trẻ và 2 con có nguy cơ phải ở lại Hà Nội đón tết.

Anh là bác sĩ, vợ là trình dược viên lại khó có thể thu xếp công việc làm trực tuyến, do đó xác định từ nay đến lúc được nghỉ, các con phải tự trông nhau. “Để đảm bảo an toàn cho con, buổi sáng, trước khi ra khỏi nhà, tôi đi rút hết ô cắm, thu hết ổ điện để phòng ngừa tai nạn thương tích. Trưa, mẹ sẽ tranh thủ về nấu cơm cho bọn trẻ tuy nhiên, điều tôi lo lắng là “nhốt” cả ngày trong nhà con không có trò gì vui sẽ chán nản”, anh Đức nói.

Trên diễn đàn một chung cư, phụ huynh nháo nhác tìm người giúp việc để thuê trông con. Tuy nhiên, thời điểm này nhiều người giúp việc đã sợ dịch COVID-19, tháo chạy về quê từ tuần trước.

Một số ý kiến đưa ra, phụ huynh từng tầng trong toà nhà thay phiên nhau trông trẻ. Ví dụ, nhà anh A đăng ký trông ngày thứ 2, toàn bộ trẻ trong tầng sẽ tụ tập lại 1 nhà và người này sẽ phụ trách ăn uống, trông nom trẻ hết ngày. Sang thứ 3 lại một gia đình khác đăng ký theo lịch.

Ý kiến trên được sự đồng tình của nhiều người nhưng sau đó lại bị phản đối vì tụ tập trẻ như vậy cũng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 khi chẳng may trong gia đình nào đó, có người thuộc đối tượng lây nhiễm mà không biết. Nhiều người lo, những ngày trẻ ở trong nhà phòng dịch, không có gì chơi trẻ lại "cắm mặt" vào ti vi, điện thoại.

Nhiều phụ huynh cho biết, trong ngày đầu con được nghỉ học, bố mẹ đã bàn kế hoạch cắt cử thay phiên nhau xin làm việc trực tuyến để trông. Nhưng điều kiện công việc không phải ai cũng có thể làm trực tuyến. Vì thế, bài toán gửi con ở đâu trong những ngày nghỉ cận Tết này là rất khó khăn đối với nhiều người. 

MỚI - NÓNG