Con mèo gây ‘bão’ mạng vì nước mắt lưng tròng khi phải đón Tết một mình

TPO - Một con mèo đã trở thành hiện tượng mạng xã hội ở Trung Quốc nhờ đoạn video “nước mắt lưng tròng” trước camera an ninh khi bị chủ bỏ ở nhà một mình vào dịp Tết Nguyên đán.

Nhân vật chính trong video là một con mèo lông ngắn Anh, tên Fu Fu, 2 tuổi. Fu Fu là thú cưng do cô Meng nuôi ở Từ Châu, Giang Tô, Trung Quốc.

Vào dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu vừa qua, cô Meng về nhà bố mẹ đẻ ở một thị trấn gần đó để nghỉ lễ, bỏ Fu Fu ở nhà một mình. Cô Meng cho biết, khi kiểm tra mèo cưng qua ứng dụng giám sát trên điện thoại, cô bất ngờ chứng kiến được khoảnh khắc xúc động.

Đoạn video trích xuất từ camera an ninh trong nhà riêng của cô Meng được quay vào tối 8/2 (27/12/2020 Âm lịch). Trong đó, Fu Fu nhìn chằm chằm vào camera, đôi mắt long lanh nước mắt, còn kêu lên rất đáng thương khi nghe chủ gọi tên. Cô Meng tiếp tục nói những lời tình cảm với mèo cưng “Em có nhớ chị không?” và “Chị sẽ quay lại sau vài ngày nữa”. Khi giọng nói của cô Meng vang lên, Fu Fu quay lại nhìn cánh cửa, rồi lại hướng về phía CCTV, dùng chân chạm vào ống kính.

Trả lời phỏng vấn MailOnline, cô Meng cho hay, quyết định không đưa Fu Fu về nhà bố mẹ vì sợ con mèo không quen. Theo người chủ, Fu Fu nhút nhát, hay đeo bám và thích dành thời gian với cô. Để đảm bảo sức khỏe cho mèo cưng, cô Meng sắp xếp đủ thức ăn và nước uống cho Fu Fu trước khi nghỉ lễ, đồng thời thường xuyên xem camera.

“Tôi cảm thấy đau lòng khi chứng kiến cảnh tượng đó. Tôi định ở nhà với bố mẹ trong một tuần, nhưng sau đó tôi đã trở về Từ Châu sớm hơn dự định”, cô Meng tiết lộ.

Đoạn video dài 17 giây được cô Meng chia sẻ trên Douyin, phiên bản TikTok của Trung Quốc, nhanh chóng thu về hơn 8 triệu lượt yêu thích và hàng trăm nghìn bình luận. Dân mạng Trung Quốc gọi Fu Fu với biệt danh “con mèo bị bỏ rơi” và thể hiện sự thích thú và thương cảm với con mèo: “Trái tim tôi tan chảy khi thấy đôi mắt của Fu Fu”, “Tôi cảm thấy tội cho con mèo”, “Nó không nhớ bạn (cô Meng) đâu. Nó đang nhớ cá của nó đó”…

Con mèo gây ‘bão’ mạng vì nước mắt lưng tròng khi phải đón Tết một mình ảnh 1 Fu Fu thuộc giống mèo lông ngắn Anh.

Ngoài video trên, cô Meng cũng chia sẻ những thước phim cho thấy Fu Fu hào hứng lao về phía nữ chủ nhân lúc cô về nhà vào 4 ngày sau đó.

Mèo chảy nước mắt có thể là dấu hiệu của bệnh tật, chẳng hạn như nhiễm trùng mắt hoắc tắc ống dẫn nước mắt. Nhưng cô Meng khẳng định, Fu Fu hoàn toàn khỏe mạnh và thường chảy nước mắt khi lo lắng hoặc đói.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.