Con đánh nhau, cha gọi người mang súng đi 'nói chuyện' với phụ huynh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi xảy ra vụ 3 nam, nữ đánh nhau, cha của một trong số đó đã gọi người mang theo nhiều hung khí tìm đến nhà phụ huynh liên quan để nói chuyện khiến dư luận xôn xao.

Ngày 3/4, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh hai cô gái đang vật lộn, đánh nhau trước sự chứng kiến của một số nam, nữ khác. Trong clip có tiếng của những người đứng chứng kiến với nội dung “hòa chưa”, “cho đánh đi”.

Gần cuối đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đứng ngoài xem đã dùng chân đá mạnh vào mặt cô gái áo đen (một trong hai cô gái đang đánh nhau) khiến nạn nhân choáng váng, ngã xuống đất.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, dư luận bày tỏ sự bức xúc trước hành vi bạo lực của các bạn trẻ, đồng thời chỉ trích nam thanh niên dùng chân đá cô gái.

Con đánh nhau, cha gọi người mang súng đi 'nói chuyện' với phụ huynh ảnh 1

Hiện trường vụ đánh nhau Ảnh cắt từ clip

Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, vụ việc xảy ra từ ngày 1/4 tại một con đường vắng thuộc phường Hòa Phú (thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Trong số ba người liên quan, có một cô gái đang là học sinh của trường THPT Ngô Thời Nhiệm.

Đại diện trường THPT Ngô Thời Nhiệm cho hay, thời điểm xảy ra vụ việc, học sinh đã ra về hết. Phía nhà trường đang tích cực phối hợp cơ quan chức năng để giải quyết.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND phường Hòa Phú cho biết, đã yêu cầu công an phường vào cuộc xác minh, làm rõ vụ học sinh đánh nhau được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong khi đó, đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương cho biết thêm, đơn vị này đã nắm vụ việc, đang phối hợp các bên liên quan để xử lý.

Trong một diễn biến khác, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết, sau khi xảy ra vụ việc nữ sinh đánh nhau, ông V.T.B (một phụ huynh của nữ sinh có liên quan vụ đánh nhau) tìm gặp ông Đ.T.T là phụ huynh của một nữ sinh liên quan ngụ khu phố Bến Đồn (phường Hòa Lợi, TX Bến Cát) để trao đổi về việc dạy dỗ các con.

Tuy nhiên cả hai bên không tìm được tiếng nói chung. Khoảng 19h ngày 1/4, một nhóm bảy đối tượng mang theo nhiều hung khí đến nhà ông V.T.B để "nói chuyện".

Clip Công an kịp thời khống chế các đối tượng, thu giữ nhiều hung khí

Nhận thấy nguy cơ có xô xát, người dân đã gọi báo cơ quan chức năng đến can thiệp và Công an phường Hòa Lợi (thị xã Bến Cát) đã kịp thời có mặt ngăn chặn sự việc.

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện nhiều hung khí gồm kiếm, gậy sắt, dao, 1 khẩu súng màu đen kiểu Rulo bên trong hộp đạn có 6 viên đạn.

Nhận thấy nhóm người hành vi sử dụng nhiều hung khí nguy hiểm đe dọa tới tính mạng sức khỏe của người khác, Đội Cảnh sát hình sự đã đề xuất Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Bến Cát ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Công an thị xã Bến Cát đã tạm giữ ông Đ.T.T cùng 6 đối tượng khác để điều tra, xử lý.

MỚI - NÓNG