Con bạc cướp tiền của nhà cái ngay tại sòng

Nguyễn Đăng Hách đang bị tạm giam
Nguyễn Đăng Hách đang bị tạm giam
Bị thua nhiều ván, Nguyễn Hoàng Anh bỏ không làm cái nữa nên xảy ra mâu thuẫn. Hiền và Hách khống chế nhà cái để cướp lại tiền.

Ngày 4/5, Công an huyện Bàu Bàng, Bình Dương cho biết đang tạm giam Nguyễn Đăng Hách (41 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa), Trần Danh Hiền (48 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi Đánh bạc và Cướp tài sản.

Theo điều tra của cơ quan công an, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Thanh Hồng, Trần Danh Hiền, Nguyễn Đăng Hách, Dương Thị Hoa và Dương Thị Hồng đánh bạc dưới hình thức chơi bài cào thắng thua bằng tiền tại quán cà phê của bà Dương Thị Hồng Cúc (địa chỉ ấp Đồng Sổ, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng).

Nguyễn Hoàng Anh làm cái, mỗi ván con bạc đặt cược số từ 100.000 đồng trở lên, bà Cúc thu tiền xâu mỗi ván từ 10.000-20.000 đồng.

Bị thua nhiều ván, Nguyễn Hoàng Anh bỏ không làm cái nữa nên xảy ra mâu thuẫn với Trần Danh Hiền và Nguyễn Đăng Hách. Lúc này, Hiền và Hách khống chế Nguyễn Hoàng Anh để cướp lại tiền. Hai người này đã cướp của Hoàng Anh hơn 25 triệu đồng. Nhận được tin báo, Công an huyện Bàu Bàng đã bắt giữ 7 người trên để điều tra.

Riêng Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Thanh Hồng, Dương Thị Hoa, Dương Thị Hồng và Dương Thị Hồng Cúc đang được tại ngoại để điều tra về hành vi Đánh bạc.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG