TT-Huế:

Cơm chay thiện nguyện lại vào mùa

Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế - điểm tổ chức cơm chay miễn phí phục vụ thí sinh mỗi dịp về Huế dự thi đã được duy trì liên tục từ khoảng chục năm nay.
Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế - điểm tổ chức cơm chay miễn phí phục vụ thí sinh mỗi dịp về Huế dự thi đã được duy trì liên tục từ khoảng chục năm nay.
TPO - Cùng với bố trí hơn 4.000 chỗ trọ miễn phí tại ký túc xá sinh viên các trường thành viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Đại học Huế còn phối hợp Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh TT-Huế duy trì chương trình cơm chay tiếp sức mùa thi, với hàng nghìn suất ăn được tổ chức theo địa điểm cố định, hoặc cấp phát lưu động trực tiếp đến tận tay thí sinh.

Chiều 30/6, tin từ Đại học Huế cho biết, mùa thi THPT quốc gia năm nay tại Huế, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh TT-Huế tiếp tục duy trì chương trình cơm chay tiếp sức mùa thi thông qua phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Đại học Huế và các lực lượng thiện nguyện khác.

Chương trình năm nay kéo dài từ ngày 1 đến 3/7, dành hỗ trợ khoảng 5.000 suất cơm chay (kèm nước uống, sữa chua) miễn phí cho thí sinh và người nhà về Huế dự thi THPT quốc gia. Thí sinh thuộc các điểm thi bờ nam sông Hương như Đại học Sư phạm, Y dược, Khoa học Huế được bố trí cơm chay miễn phí tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán (15A Lê Lợi, Huế). 

Thí sinh thi bờ bắc sông Hương ăn cơm chay miễn phí tại chùa Tịnh Bình (21 Nhật Lệ, Huế). Ngoài ra, vào thời gian trên, chương trình còn phát cơm lưu động cho thí sinh tại các điểm thi thuộc Đại học Kinh tế, Đại học Luật và Đại học Ngoại ngữ Huế (khu Trường Bia, đường Hồ Đắc Di, Huế).

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.