Colombia yêu cầu đại sứ Israel về nước sau cuộc khẩu chiến về Palestine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 16/10, Colombia yêu cầu Đại sứ Israel Gali Dagan rời khỏi quốc gia Nam Mỹ này, sau khi hai bên xảy ra mâu thuẫn vì phát biểu của lãnh đạo sở tại về cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas.
Colombia yêu cầu đại sứ Israel về nước sau cuộc khẩu chiến về Palestine ảnh 1

Tổng thống Colombia Gustavo Petro. (Ảnh: AP)

Ngoại trưởng Colombia Alvaro Leyva nói rằng Đại sứ Gali Dagan “tối thiểu nên xin lỗi và rời đi” sau khi chỉ trích việc Tổng thống Gustavo Petro so sánh chiến dịch tấn công của Israel và Dải Gaza với cuộc tàn sát của Đức quốc xã với người Do Thái.

Ngoại trưởng Leyva đáp trả trên mạng xã hội bằng từ: “Xấu hổ”.

Trước đó, trên mạng xã hội X, Tổng thống Petro cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant sử dụng ngôn từ về người dân ở Dải Gaza giống như “của Đức quốc xã với người Do Thái”.

Israel tuyên chiến với Hamas sau khi các thành viên của lực lượng này triển khai cuộc tấn công bất ngờ ngày 7/10, khiến 1.300 người Israel thiệt mạng.

Israel đáp trả bằng chiến dịch ném bom vào hàng loạt mục tiêu của Hamas, khiến ít nhất 2.750 người dân ở Dải Gaza thiệt mạng.

Vị tổng thống theo đường lối cánh tả đầu tiên của Colombia cho rằng “các dân tộc dân chủ không thể cho phép chủ nghĩa Quốc xã tái lập trong chính trị quốc tế”.

Ngày 5/10, Israel, một trong những nhà cung cấp vũ khí chính cho quân đội Colombia, cho biết sẽ “dừng xuất khẩu các thiết bị an ninh” cho quốc gia Nam Mỹ, khi quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng.

Đối phó với lực lượng dân quân cánh tả trong cuộc xung đột kéo dài mấy thập kỷ, các lực lượng vũ trang Colombia sử dụng nhiều loại vũ khí và máy bay do Israel sản xuất. Quốc gia này lâu nay có quan hệ ngoại giao và quân sự mạnh mẽ với cả Israel và Mỹ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel Lior Haiat cho biết, Đại sứ Colombia Margarita Manjarrez đã được triệu tập vì “những phát biểu thù địch và bài Do Thái” của Tổng thống Petro.

Ông Haiat cho rằng ông Petro thể hiện ủng hộ hành động của Hamas, bồi thêm chủ nghĩa bài Do Thái, ảnh hưởng đến đại diện của nhà nước Israel và đe dọa hòa bình của cộng đồng người Do Thái ở Colombia.

Đáp trả phát biểu này, ông Petro nói rằng Colombia không ủng hộ “diệt chủng”.

“Nếu chúng tôi phải đình chỉ quan hệ ngoại giao với Israel, chúng tôi sẽ làm”, ông tuyên bố.

Tổng thống Petro còn khẩu chiến trên mạng với Đại sứ Dagan, sau khi ông Dagan kêu gọi nhà lãnh đạo Colombia lên án “cuộc tấn công nhằm vào dân thường vô tội”.

Đáp lại, ông Petro viết: “Chủ nghĩa khủng bố giết hại trẻ em vô tội, dù ở Colombia hay ở Palestine”.

Ông Dagan mời Tổng thống Petro đến thăm đài tưởng niệm các nạn nhân Do Thái ở Jerusalem và trại tập trung Auschwitz-Birkenau, nhưng ông Petro đáp lại rằng “không có người dân chủ nào trên thế giới có thể chấp nhận việc Dải Gaza bị biến thành một trại tập trung”.

Theo Times of Israel
MỚI - NÓNG