Cố vấn của Tổng thống Zelensky nói Ukraine cần 60 máy bay chiến đấu từ phương Tây

TPO - Quan chức Ukraine tuyên bố, Kiev cần ít nhất 60 máy bay chiến đấu của phương Tây để ngăn cản bước tiến của lực lượng Nga.

Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Mikhail Podoliak cho biết: "Kiev cần ít nhất 60 máy bay chiến đấu của phương Tây để bảo vệ tiền tuyến. Để bao quát toàn bộ mặt trận, 100 - 120 máy bay như vậy sẽ là giải pháp tối ưu".

Hồi đầu tháng này, quân đội Nga đã mở một cuộc tấn công quy mô lớn vào vùng Kharkiv của Ukraine. Với hơn 30.000 binh sĩ tham gia, Nga đã giữ quyền kiểm soát hàng chục thị trấn, buộc lực lượng Ukraine phải rút lui khỏi nhiều cứ điểm trọng yếu.

Ông Mikhail Podoliak nhấn mạnh rằng, hiện tại quân đội Nga có lợi thế tuyệt đối về đạn pháo, tên lửa và "họ sẽ cố gắng tiến dọc theo tiền tuyến".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước nói với Reuters rằng Ukraine cần thêm hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu từ các nước phương Tây để đạt được sự ngang bằng với Nga. Lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: "Để Nga không thể chiếm ưu thế trên không, Kiev cần được cung cấp từ 120 đến 130 máy bay chiến đấu hiện đại, bao gồm cả máy bay chiến đấu F-16".

Đầu tuần này, Bộ Ngoại giao Bỉ thông báo nước này có kế hoạch chuyển 30 chiến đấu F-16 cho Ukraine từ nay đến năm 2028. Những chiếc tiêm kích đầu tiên sẽ có mặt ở Kiev vào cuối năm nay.

Ngoài Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch và Na Uy cũng cam kết cung cấp cho Ukraine hàng chục máy bay F-16 thế hệ thứ tư do Mỹ sản xuất. Như vậy, tính đến lô máy bay chiến đấu mới được công bố, Kiev dự kiến sẽ nhận được hơn 100 máy bay loại này.

Nga đã nhiều lần cảnh báo phương Tây rằng việc cung cấp F-16 cho Ukraine "mang đến những rủi ro to lớn". Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố "nếu các máy bay này được sử dụng từ sân bay của các nước thứ ba, chúng sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga."

Cùng chuyên mục

Bầu cử ở Mỹ không phải là yếu tố chi phối cuộc xung đột Mỹ - Iran

Bầu cử ở Mỹ không phải là yếu tố chi phối cuộc xung đột Mỹ - Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump và giới lãnh đạo Iran đều khẳng định cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ không quyết định cách họ xử lý cuộc xung đột kéo dài bảy tháng. Tuy nhiên, khi đàm phán đình trệ, Washington gia tăng sức ép quân sự và kinh tế, còn Tehran tuyên bố không nhượng bộ nếu Mỹ chưa dỡ bỏ lệnh phong tỏa và nới lỏng trừng phạt.

Bộ đội, dân quân thức trắng đêm dọn bùn đất, giúp dân ứng phó mưa ngập ở Đồng Nai

Bộ đội, dân quân thức trắng đêm dọn bùn đất, giúp dân ứng phó mưa ngập ở Đồng Nai

TPO - Trước tình trạng mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường dâng cao gây ngập cục bộ tại nhiều địa phương trên địa bàn TP. Đồng Nai, lực lượng quân sự đã huy động cán bộ, chiến sĩ và dân quân phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả, cảnh báo tại các điểm ngập, đồng thời hỗ trợ người dân bảo vệ tính mạng và tài sản.

Tiết lộ nội dung cuộc gặp ba bên Mỹ, Ukraine và châu Âu

Tiết lộ nội dung cuộc gặp ba bên Mỹ, Ukraine và châu Âu

TPO - Các quan chức Mỹ, Ukraine và châu Âu đã thảo luận về bảo đảm an ninh, bảo vệ hạ tầng năng lượng Ukraine trước mùa đông và lộ trình chấm dứt xung đột với Nga. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Washington vừa nới lỏng một số hạn chế đối với dầu diesel của Nga.

Ngày trở về của người lính Mặt trận Vị Xuyên

Ngày trở về của người lính Mặt trận Vị Xuyên

TPO - Hơn 40 năm sau ngày hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thanh Lâm được đưa về quê nhà Nghệ An, khép lại hành trình dài đằng đẵng đợi chờ của gia đình và quê hương.