Cố vấn của Thủ tướng Nhật Bản từ chức vì phát biểu gây tranh cãi về COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
GS Yoichi Takahashi. (Ảnh: Kyodo)
GS Yoichi Takahashi. (Ảnh: Kyodo)
TPO - Hôm qua, một cố vấn hàng đầu của chính phủ Nhật Bản từ chức sau khi bị dư luận phản ứng với những dòng tweet hạ thấp tính nghiêm trọng của diễn biến dịch COVID-19 ở Nhật Bản và chế nhạo những lời kêu gọi huỷ tổ chức đại hội thể thao Olympic trong khi nước này đang đối phó với làn sóng dịch bệnh lần thứ tư.

Trong tweet đăng ngày 9/5, GS Yoichi Takahashi, công tác tại ĐH Kaetsu, so sánh số ca mắc COVID-19 ở Nhật Bản chỉ là “một gợn sóng”, và rằng “nếu các bạn nói với tôi là muốn huỷ Olympic vì điều này ư? Buồn cười”.

Sau tweet gây tranh cãi này, GS Takahashi tiếp tục đăng một thông điệp khác vào cuối tuần trước, nói rằng từ quan điểm của châu Âu và Bắc My, tình hình khẩn cấp vì COVID-19 ở Nhật Bản có vẻ không là gì cả.

“Ngay cả khi bạn nói rằng đã có tuyên bố về tình hình khẩn cấp ở Nhật Bản thì từ quan điểm của châu Âu và Mỹ, không có thiết quân luật nào và họ có thể thấy tình hình này không là gì cả”, GS Takahashi nói.

Thủ tướng Suga Yoshihide gọi đây là vụ việc “cực kỳ đáng tiếc” và cho biết ông Takahashi đã xin lỗi khi nộp đơn từ chức.

Là cựu quan chức của Bộ Tài chính, ông Takahashi được biết đến là một người gần gũi với Thủ tướng Suga và hai người vừa có cuộc gặp gỡ vào đầu tháng này.

Chính phủ Nhật Bản đang đẩy mạnh chương trình tiêm chủng khi chỉ còn hai tháng nữa là đến Olympic Tokyo. Tuy nhiên, Mỹ hôm nay ban hành khuyến cáo công dân hạn chế đến Nhật Bản vì diễn biến COVID-19.

Theo Japan Times
MỚI - NÓNG