Có thể bỏ chấm chéo thi tốt nghiệp THPT

Có thể bỏ chấm chéo thi tốt nghiệp THPT
TP - Bộ GD&ĐT có chủ trương, từ năm 2012 kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ bỏ quy định chấm chéo bài thi tự luận cũng như một số quy định mới được ban hành sau khi có cuộc vận động “hai không”.

> Các trường đề xuất tuyển sinh 'ba chung' và 'một riêng'

Học sinh THPT. Ảnh minh họa
Học sinh THPT. Ảnh minh họa.

Việc hiện thực hoá chủ trương này được thể hiện qua dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy chế thi tốt nghiệp THPT mà Bộ GD&ĐT đang xin ý kiến dư luận.

Theo quy định hiện hành, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, hội đồng chấm thi của sở này sẽ chấm toàn bộ bài thi tự luận của thí sinh sở khác (theo phân công của Bộ). Nếu dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung nói trên được thông qua, hội đồng chấm thi của địa phương nào sẽ trực tiếp chấm bài tự luận của thí sinh địa phương ấy. Các nội dung liên quan tới quy định chấm chéo trong quy chế đều được dự kiến bãi bỏ.

Bộ cũng dự kiến thay đổi hai quy định khác trong việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp: Không bắt buộc các địa phương phải tổ chức thi theo cụm trường mà giao quyền chủ động cho các giám đốc sở; bỏ thanh tra ủy quyền của Bộ, thay vào đó giao quyền cho các giám đốc sở tự thành lập các đoàn thanh tra.

Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, sở có thể tham mưu cho Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh để huy động cán bộ, giảng viên của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tham gia công tác thanh tra kỳ thi tại địa phương.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG