Cơ quan Vũ trụ Nga tự hào về dàn máy bay phản lực riêng

Cơ quan Vũ trụ Nga tự hào về dàn máy bay phản lực riêng
Cơ quan Vũ trụ Nga tự hào về dàn máy bay phản lực riêng
TPO - Dmitry Rogozin, người đứng đầu cơ quan không gian của Nga Roscosmos, tiết lộ rằng Cơ quan Vũ trụ Nga sở hữu mười chiếc máy bay phản lực riêng của mình, tạo thành một “lực lượng không quân” có thể so sánh được với Guatemala hoặc Hungary.

Ông Dmitry Rogozin nói rằng cơ quan của ông với dàn máy bay phản lực riêng có thể "giành chiến thắng trong một cuộc chiến nhỏ".

"Chúng tôi có 10 máy bay chiến đấu phản lực và ba trực thăng, ba chiếc máy bay Il-76, sáu chiếc Tu-134, hai chiếc An-24, một chiếc An-26 và một chiếc An-12", Dmitry Rogozin cho biết.

Ông Dmitry Rogozin cũng tiết lộ rằng Mỹ tiếp tục mua động cơ tên lửa từ Roscosmos, mặc dù phương tiện truyền thông Mỹ báo cáo rằng Washington dự định ngừng kinh doanh với cơ quan vũ trụ Nga.

Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga được gọi là Roskosmos, tiền thân của Cơ quan Vũ trụ Nga, là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về chương trình khoa học vũ trụ và nghiên cứu không gian của Nga.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG