Cơ hội lớn cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
TP - 19h30 hôm nay 21/12, đội tuyển Việt Nam sẽ khởi đầu chiến dịch tại AFF Cup 2022 bằng trận ra quân trước đội tuyển Lào trên sân vận động quốc gia Vientiane.
Cơ hội lớn cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 ảnh 1
Đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội bảo vệ cúp vô địch ở AFF Cup 2022? Ảnh: Hữu Phạm

Trong bối cảnh nhiều đối thủ sừng sỏ không dự giải với lực lượng mạnh nhất, thầy trò HLV Park Hang-seo được nhận định có nhiều cơ hội để đạt mục tiêu vô địch.

Không có quá nhiều điều để nói về Lào, đội tuyển đã thua đội tuyển Việt Nam trong cả 6 lần đối đầu gần nhất tại AFF Cup. Trong cuộc họp báo diễn ra trưa qua ở Vientiane, cả HLV trưởng Michael Weiss và thủ quân Soukaphone Vongchiengkham đều thể hiện quyết tâm rất lớn trước Việt Nam.

Ông Michael Weiss khẳng định Lào đã có sự chuẩn bị và sẽ không cho tuyển Việt Nam có một trận đấu dễ dàng. Tương tự, Soukaphone cho biết dù đội tuyển Việt Nam rất mạnh, anh và các đồng đội đã sẵn sàng cho trận đấu và sẽ chơi hết khả năng để giành kết quả tốt.

Tuy nhiên trên thực tế, cơ hội để đội chủ nhà tạo được bất ngờ là khá nhỏ. Đội tuyển Lào hiện nay gồm đa phần là các cầu thủ trẻ dưới 23 tuổi. Đây là lực lượng phía Lào chuẩn bị để nhắm tới SEA Games 32 diễn ra vào năm sau, như nhận định của HLV Park Hang-seo. Họ chỉ có 3 cầu thủ trên 23 tuổi, thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Ngôi sao gốc Pháp Billy Ketkeophomphone đã lâu không thi đấu, và tuyển Lào cũng khó lòng dựa vào một mình Soukaphone để tạo nên sự khác biệt.

Ngược lại, đội tuyển Việt Nam sau khi có sự góp mặt của tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã gần như có đội hình mạnh nhất. Nếu không tính sự vắng mặt của Công Phượng, Lương Xuân Trường hay Trọng Hoàng, ông Park đang nắm trong tay đội hình ưng ý nhất thời gian qua. Thực tế trong 3 cái tên nói trên, chỉ Trọng Hoàng thường xuyên đá chính còn Công Phượng và Lương Xuân Trường gần đây chỉ sắm vai dự bị.

Cho đến hôm qua, có thể chắc chắn cả Bùi Tiến Dũng và Phan Văn Đức, hai cầu thủ vừa mắc COVID-19, đều sẽ có tên trong danh sách cuối của đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022. Phan Văn Đức đã hội quân cùng các đồng đội hôm 19/12 trong khi Bùi Tiến Dũng theo thông báo của ông Park, sẽ có mặt khi đội tuyển Việt Nam trở về từ Vientiane. Vấn đề của đội tuyển Việt Nam chỉ là ông Park sẽ loại ai trong số 25 cầu thủ hiện nay.

Theo dự báo, nhiều khả năng 2 cái tên bị ông Park loại khỏi đội tuyển Việt Nam là Khuất Văn Khang (Viettel) và Hải Huy (Hải Phòng). Lý do bởi hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam hiện đang dư thừa các nhân tố có chất lượng cao như Quang Hải, Hùng Dũng, Hoàng Đức hay Tuấn Anh, Phan Văn Đức…

Trong khi đó Khuất Văn Khang còn trẻ, kém kinh nghiệm nhất còn Hải Huy không thực sự là mẫu cầu thủ ông Park cần. Nếu nhà cầm quân Hàn Quốc cần cân nhắc trường hợp nào khác thì có thể là Châu Ngọc Quang, người chơi rất tốt trong màu áo Hải Phòng ở V-League 2022.

Mối lo ngại lớn hơn cả với đội tuyển Việt Nam là Indonesia, đội đang bứt lên mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong những năm qua.

Thách thức thực sự với đội tuyển Việt Nam chỉ được tính khi trở lại sân nhà Mỹ Đình để tiếp Malaysia, đối thủ lớn nhất ở bảng B.

Mặc dù vậy nhìn một cách tổng thể, cơ hội với thầy trò ông Park Hang-seo ở AFF Cup 2022 là khá lớn trong bối cảnh nhiều kình địch không tập trung được lực lượng mạnh nhất. Malaysia vừa thay HLV trưởng là ông Kim Pan Gon, trong số lực lượng dự AFF Cup 2022 của đội bóng này có khá nhiều cầu thủ trẻ như Aliff Haiqal(22 tuổi), tiền đạo Haqimi Azim (19 tuổi), hai trung vệ Sharul Nazeem (23 tuổi) và Azam Azmi (21 tuổi).

Malaysia đã bổ sung khá nhiều ngoại binh mới nhưng điều này cũng đặt ra câu hỏi về khả năng gắn kết cũng như sự đồng đều trong đội hình của họ.

Đương kim vô địch Thái Lan thậm chí gây lo ngại hơn khi thiếu một loạt trụ cột, đáng kể nhất là ngôi sao số 1 Chanathip Songkrasin (Yokohama), Supachok Sarachat (Consadole Sapporo) hay Tristan Do, Manuel Tom Bihr, Philip Rohler… HLV Mano Polking cũng đau đầu khi Buriram United từ chối cho tiền đạo Suphanat Mueanta cùng Supachai Jaided, Narubadin tập trung vì bận tập huấn ở Leicester City (Anh).

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.