Cơ hội đầu tư với phố ẩm thực trong nhà đầu tiên tại Việt Nam

Cơ hội đầu tư với phố ẩm thực trong nhà đầu tiên tại Việt Nam
TP - Cty CP Vincom mới công bố mở bán khu phố ẩm thực trong nhà đầu tiên tại Việt Nam. Đây là một hạng mục trong khu TTTM Vincom Mega Mall thuộc dự án Royal City, 72 A Nguyễn Trãi, Hà Nội.

> “Chết yểu” phố đêm Huế

Khu phố ẩm thực này nằm trên diện tích 22.000m2 trong 2 tầng hầm của TTTM và dự kiến có khoảng 130 nhà hàng với đầy đủ phong vị ẩm thực của nhiều nước trên thế giới.

Được thiết kế với sự sáng tạo độc đáo và linh hoạt, phố ẩm thực bao gồm các nhà hàng 1 tầng, nhà hàng mở và bán mở, nhà hàng 2 tầng mặt phố.

Nhà đầu tư khi mua diện tích kinh doanh tại khu vực này sẽ có toàn quyền với phần diện tích kinh doanh, như có thể tự kinh doanh ẩm thực, chuyển nhượng diện tích kinh doanh để kiếm lời, cho thuê lại để có doanh thu đều đặn.

Theo tiến độ, phố ẩm thực sẽ khai trương cùng với TTTM Vincom Mega Mall vào ngày 8-8-2013.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.