'Cò đất' náo loạn thị trường nhà ở xã hội

0:00 / 0:00
0:00
TP - Mặc dù mới được xuống móng nhưng Dự án nhà ở xã hội trên khu đất “vàng” giữa trung tâm thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) – khu dân cư Đồi ngân hàng đã được rao bán rầm rộ trên mạng xã hội.

Gần đây, dự án nhà ở xã hội tại Khu dân cư Đồi ngân hàng thuộc địa bàn các phường Hồng Hải, Cao Thắng (thành phố Hạ Long) đang được giới “cò đất” tạo sóng, với mức giá chào mua 16 - 17 triệu đồng/m2. Đặc biệt, các tư vấn viên của các sàn giao dịch khẳng định: bất kì ai có nhu cầu đều có thể mua nhà ở xã hội.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay trên các trang mạng, facebook, zalo có một số tài khoản như “Nhà ở xã hội Hạ Long - Quảng Ninh”, “Bất động sản TH Land”, “Đồi Ngân hàng”, NƠXH Đồi Ngân hàng GHomes Hạ Long, “Nhà ở xã hội đồi ngân hàng Ghome Hạ Long”… công khai đăng tải việc tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục hồ sơ mua nhà ở xã hội và thu phí dịch vụ của khách hàng, đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ mua được nhà ở xã hội tại dự án.

Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên được triển khai tại tỉnh Quảng Ninh được xây dựng trên diện tích 25.900m2, trong đó diện tích xây dựng trên 7.400m2, đất cây xanh trên 5.000m2, đất hạ tầng kỹ thuật trên 13.300m2; quy mô dân số dự kiến khoảng 3.880 người. Theo quy hoạch dự án sẽ có 3 tòa nhà chung cư, với tổng số 986 căn hộ, trong đó có 2 tòa nhà 19 tầng nổi, 1 tầng lửng, 1 tầng kỹ thuật; 1 tòa nhà 17 tầng, 1 tầng kỹ thuật, 1 tầng bán hầm; thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.

Chúng tôi gọi điện vào một số điện thoại 0876246... được công khai trên trang fanpage Nhà ở xã hội Hạ Long - Quảng Ninh, một giọng nữ phía đầu dây liền “xổ” một tràng tư vấn như được cài đặt sẵn. “Chỉ cần anh đặt cọc trước 20 triệu đồng, còn trúng căn nào thì phải đợi đến ngày bốc thăm. Về việc thu tiền, sẽ có phiếu thu nếu khách hàng không mua được, sàn giao dịch sẽ hoàn trả lại tiền. Anh yên tâm vì đây là nhà ở xã hội nên không có việc chậm tiến độ hay không ra được sổ”, người phụ nữ tên Th. nói.

Các số điện thoại khác liên quan đến dự án nhà ở xã hội này cũng có bài tư vấn tương tự. Đặc biệt, tất cả các tư vấn viên đều khẳng định sẽ mua được nhà ở xã hội cho dù khách hàng không đúng đối tượng. Họ sẽ có cách “lách luật” và người mua sẽ phải chịu thêm một khoản phí ngoài số tiền được các đối tượng này niêm yết giá nhà ở xã hội.

'Cò đất' náo loạn thị trường nhà ở xã hội ảnh 1

Mặc dù mới xuống móng nhưng Dự án nhà ở xã hội Khu dân cư đồi Ngân hàng được “cò đất” rao bán rầm rộ Ảnh: N.H

Trao đổi vấn đề này với PV Tiền Phong, đại diện Chủ đầu tư Dự án nhà ở xã hội Khu dân cư đồi Ngân hàng khẳng định, các tài khoản mạng xã hội trên không phải của chủ đầu tư, những thông tin từ các tài khoản này có yếu tố mạo danh, gây nhiễu loạn thị trường, gây mất an ninh trật tự, có yếu tố trục lợi, lừa đảo.

“Mới đây, chúng tôi đã gửi văn bản cho các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh về vấn đề trên và một lần nữa khẳng định, chủ đầu tư không uỷ quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào thực hiện việc hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án” vị đại diện nói.

Cơ quan chức năng ra khuyến cáo

Liên hệ với Sở Xây dựng Quảng Ninh, đại diện sở này cho biết, đã nắm được sự việc và phía sở đã có văn bản phản hồi, yêu cầu phía chủ đầu tư dự án kiểm tra, rà soát các thông tin trên mạng xã hội để có thông báo khuyến cáo dừng ngay việc quảng cáo, chào bán, đăng ký nộp hồ sơ mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội trên các trang điện tử internet. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm, báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định.

Cũng theo vị đại diện, các quy trình xét duyệt hồ sơ và quy định sở hữu nhà rất chặt chẽ, nên các đối tượng không đủ điều kiện sẽ không thể mua được. Trong đó, hồ sơ mua hoặc thuê nhà sẽ được chủ đầu tư chuyển cho Sở Xây dựng để sau đó cùng với các ban, ngành, đoàn thể xác minh, kiểm chứng tận gốc. Danh sách những người được mua, thuê nhà cũng sẽ được công bố công khai.

“Những thông tin chào bán hiện nay trên các phương tiện thông tin là không chuẩn xác. Người dân phải cảnh giác để tránh tiền mất tật mang. Việc mua nhà ở xã hội phải do hội đồng phê duyệt với nhiều điều kiện, tiêu chí chính xác, minh bạch”, vị này khẳng định.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.