Cờ bạc núp bóng trò chơi dân gian

0:00 / 0:00
0:00
TP - Mang danh nghĩa lô tô online nhưng các trò chơi đang phát trực tiếp trên mạng xã hội không có những câu hò, bài vè, tiếng rao kêu số để người xem thưởng thức như một loại hình trò chơi dân gian mà thực chất đây là một hình thức đánh bạc ăn tiền vi phạm pháp luật.

Hoạt động nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm

“Mỗi lượt chơi chỉ tốn 20.000 đồng, kinh (thắng) sẽ nhận được 260.000 đồng, chuyển tiền ngay vào tài khoản. Mấy chị giới thiệu thêm tay chiến vào chơi sẽ được miễn phí 5 ván. Cứ chơi là trúng, nhanh tay nào mấy chị ơi, em bắt đầu kêu số” - tài khoản có tên T.B.N nói tại buổi livestream (phát trực tiếp) trong một nhóm có tên Ghiền Loto Online với hơn 400 thành viên trên Facebook.

Trong đoạn livestream, có hơn 10 tấm vé lô tô được đánh số thứ tự để người chơi lựa chọn, bên cạnh là lon sữa đựng bộ 90 con số. Thay vì những câu hò, tiếng rao lô tô cất lên như các sân khấu lô tô truyền thống, chủ tài khoản liên tục nhắn người chơi chuyển khoản theo số tài khoản ghim ở đầu trang để chọn tấm vé mình yêu thích.

Cờ bạc núp bóng trò chơi dân gian ảnh 1
Lô tô online thực chất là hình thức cờ bạc ăn tiền, cả người chơi và người tổ chức các trò chơi này đều đang vi phạm pháp luật. Ảnh: Phạm Nguyễn

Khi đã đủ tay chơi, người này liên tục lắc lon sữa có chứa bộ số để chọn ra các con số ngẫu nhiên rồi đọc to để người chơi kiểm tra. Chưa đầy 2 phút, một ván lô tô đã kết thúc khi có người kinh. “Nhà cái” sau khi xác nhận đúng thông tin trúng thưởng liền thông báo sẽ chuyển khoản trực tiếp đến người chơi nhưng đi kèm điều kiện phải chơi 5 ván tiếp theo sau khi thắng mới được nhận tiền.

Đáng nói hơn, nhiều chủ tài khoản phát trực tiếp treo giải thưởng lên đến tiền triệu nhưng khách chơi phải đặt cọc trước 500.000 đồng. “Sòng em là sòng lớn, đặt nhiều thì trúng nhiều anh chị ơi. Bỏ 60.000 đồng mua vé thì kinh sẽ được nhận 1 triệu, chuyển khoản uy tín, không lừa đảo” -tài khoản N.T nói trong livestream.

Dưới bài đăng này, hàng chục tài khoản xác nhận “đã chuyển khoản”, đang chờ để vào chơi “sòng lớn”.

Không chỉ phát trực tiếp, nhiều “nhà cái” còn lập các nhóm kín để người chơi dễ dàng tham gia. Vào một nhóm chat với hơn 30 thành viên, phóng viên ghi nhận một hình thức cờ bạc mới núp bóng lô tô đang hoạt động nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm.

Theo quy định từ “nhà cái” của nhóm này, muốn tham gia, khách chơi phải chuyển khoản trước 100.000 đồng. Người chơi nếu kinh phải chơi thêm ít nhất 5 ván mới được rời sòng, nếu ngừng sẽ không nhận được tiền thưởng.

Các nhóm lô tô như trên hoạt động suốt 24/24, chỉ cần đủ tay chơi là sẽ bắt đầu “dò số”. Mỗi ngày diễn ra hàng trăm vòng quay số, khách vào giờ nào cũng có thể tham gia. Thay vì bốc số từ lon sữa, “nhà cái” trên nhóm chat này sẽ dùng một ứng dụng kêu lô tô trực tuyến để quay số ngẫu nhiên và nhắn con số vào nhóm để người chơi dò.

Mất tiền oan

K.L (20 tuổi, ngụ quận 8, TPHCM, người có trong nhóm chat trên) đang chăm con nhỏ, không có việc làm nên cô thường lên mạng xem các video giải trí. Được một người bạn giới thiệu trò chơi lô tô online hơn một tháng trước, vì ham vui, L đã mất hơn 3 triệu đồng.

“Lúc đầu, tôi nghĩ chỉ có 100.000 đồng, nộp vào chơi thử cho vui. Nhưng rồi, khi chơi 10 ván liên tiếp không thắng, tôi lại ham nên nạp thêm tiền và được nhà cái động viên mua một lúc 4 - 5 tờ để có cơ hội kinh cao hơn, nhận tiền thưởng nhiều hơn. Từ đó, tôi đâm ra nghiện, cứ tranh thủ lúc con ngủ là vào chơi. Đến khi thắng được thì họ yêu cầu tôi chơi thêm 5 ván liên tiếp mới được nghỉ và phải bo cho nhà cái... Đến lúc nhận ra thì tôi đã mất số tiền lớn”, L nói.

Còn T.N (quận Bình Tân, TPHCM) thì rơi vào tình huống oái ăm hơn. Chàng trai này đã bỏ ra vài triệu đồng để chơi lô tô nhưng đến khi anh thắng phần thưởng gần 1 triệu đồng thì “nhà cái” đột ngột...chặn số, chặn liên lạc.

“Mấy tuần nay, vợ chồng tôi lục đục cũng vì trò đỏ đen này. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ là chơi lô tô, đến nay mới nhận ra không khác gì cờ bạc. Mất tiền nhưng tôi không dám trình báo công an vì mình cũng làm sai” - anh N bày tỏ.

Thắng cũng mất tiền

Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM khẳng định, lô tô online là hình thức đánh bạc khá tinh vi và phổ biến hiện nay.

“Quy định của pháp luật là không được phép tổ chức các hoạt động cá cược, đánh bạc ăn thua bằng tiền. Đây được tính là hành vi đánh bạc. Công an thành phố đã có kế hoạch theo dõi và tuỳ theo quy mô sẽ xử lý những trường hợp sai phạm này” - ông Hà nhấn mạnh.

Đại diện Công an TPHCM nhận định, trò chơi lô tô online thu hút người dân vì số tiền ban đầu bỏ ra thường không nhiều, hình thức mới mẻ. Người chơi tin lời những đối tượng xấu tham gia đánh bạc khi thắng không lấy được tiền, mà thua thì mất tiền.

Về góc độ pháp lý, luật sư Lê Trung Phát, Giám đốc Hãng luật Lê Trung Phát (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết hiện nay, hoạt động lô tô truyền thống khi thực hiện sẽ đi kèm các cuộc biểu diễn nghệ thuật giải trí. Người chơi vào xem ca nhạc sẽ không tốn vé vào cổng nên mua 1 - 2 vé lô tô ủng hộ các đoàn chứ không đặt nặng thắng thua. Hiện vật khi trúng thưởng sẽ là gấu bông, đồng hồ, hàng gia dụng có giá trị tinh thần là chính.

“Lô tô online thực chất là đánh bạc trá hình. Những “nhà cái” đóng vai trò là người tổ chức đánh bạc, người tham gia chơi là người đánh bạc” - ông Phát phân tích.

Có thể bị phạt tù

Theo luật sư Lê Trung Phát (Đoàn Luật sư TPHCM), hành vi chơi lô tô online có thể khởi tố tội “Đánh bạc” theo Điều 321 Bộ luật Hình sự. Người đánh bạc có thể phải đối mặt với các hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm tuỳ vào tính chất, mức độ nghiêm trọng. Đối với tội “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” theo Điều 322 Bộ luật Hình sự, những người tổ chức chơi lô tô online có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đến 300 triệu đồng hoặc bị phạt tù đến 10 năm, bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

MỚI - NÓNG