CLB đầu tiên xuống hạng ở Ngoại hạng Anh mùa giải 2020/2021

0:00 / 0:00
0:00
CLB đầu tiên xuống hạng ở Ngoại hạng Anh mùa giải 2020/2021
TPO - Sheffield United chính thức xuống hạng sớm 6 vòng đấu sau trận thua trước Wolverhampton ở Ngoại hạng Anh rạng sáng nay.

Phút 59, Adama Traore kiến tạo cho Willian Jose ghi bàn duy nhất giúp Wolverhampton hạ Sheffield United. Với kết quả này, Sheffield United là đội bóng đầu tiên rớt hạng Ngoại hạng Anh 2020/2021, sớm trước 6 vòng đấu. Sau 32 trận đấu, họ chỉ giành được 14 điểm, kém vị trí an toàn thứ 17 của Burnley tận 19 điểm. Sheffield United để thua 16 trận ở Ngoại hạng Anh với cách biệt chỉ 1 bàn.

Đội bóng của HLV Paul Heckingbottom là CLB thứ 4 trong lịch sử giải đấu phải chia tay sớm từ vòng 32, sau Ipswich Town, Derby County và Huddersfield Town. Trong một thập kỷ qua kể từ thành tích đáng thất vọng của Birmingham City, Sheffield United trở thành đội đầu tiên cán đích ở vị trí thứ 9 và xuống hạng vào mùa giải tiếp theo.

Chiến thắng bất ngờ trước M.U và Newcastle vào đầu năm 2021 không thể biến thành cú hích giúp đội bóng này ở lại Ngoại hạng Anh. HLV Chris Wilder bị sa thải nhưng HLV tạm quyền Paul Heckingbottom cũng không thể cải thiện tình hình.

"Một ngày rất đáng thất vọng đối với bản thân tôi, các cầu thủ và cả đội bóng. Chúng tôi đã chơi không đủ tốt trong mùa giải này, rất khó nuốt trôi. Trận hôm nay chúng tôi đã chơi tốt hơn nhiều so với trước đó nhưng vẫn thua. Một ngày buồn với Sheffield United", hậu vệ John Egan nói.

Ở mùa giải năm ngoái, Sheffield United từng là một hiện tượng khi suýt lọt vào nhóm dự Cup châu Âu. Tuy nhiên, họ không thể cải thiện thành tích kém cỏi và sẽ phải làm lại từ đầu ở giải hạng Nhất.

MỚI - NÓNG