Chuyên gia dự đoán: Ba Lan và Mexico - Kỳ phùng địch thủ?

0:00 / 0:00
0:00
Chuyên gia dự đoán: Ba Lan và Mexico - Kỳ phùng địch thủ?
TPO - Sức mạnh của Ba Lan vẫn là dấu hỏi dù họ có trong tay quân bài Lewandowski. Đại bàng trắng đến với World Cup mà không phải đá trận play-off do tuyển Nga bị cấm thi đấu.

Nhà báo Trương Anh Ngọc: Mexico chơi không ấn tượng ở vòng bảng khi từng thua cả 2 đối thủ trực tiếp là Mỹ và Canada. Họ chỉ giành vé tới Qatar ở những vòng đấu cuối. Tuy nhiên, Ba Lan năm nay cũng không thực sự mạnh, chỉ may mắn không phải dự trận play-off do đội tuyển Nga bị FIFA cấm vận. Thế nên không dễ để đánh giá chính xác thực lực của Ba Lan.

Các đội bóng Nam Mỹ thường chơi ngẫu hứng trong khi Ba Lan, một đội bóng châu Âu, có lợi thế chơi tổ chức, khoa học hơn. Dù vậy tôi cho rằng nếu Mexico phát huy được hết phẩm chất vốn có, họ có thể giành chiến thắng. Đây là trận đấu khá cân xứng, theo tôi hai bên sẽ phải cố gắng giành điểm vì ở bảng C, Argentina là ứng viên lớn nhất.

HLV Hoàng Văn Phúc: Ứng viên lớn nhất ở bảng C chắc chắn là Argentina. Năm nay họ có sự cân bằng khá tốt giữa các tuyến. Tôi cho rằng như vậy các đội còn lại như Ba Lan hay Mexico, Saudi Arabia sẽ phải nỗ lực để có điểm ở các trận đấu trực tiếp giữa 3 đội với nhau. Đội nào thắng trong các cặp đấu giữa 3 đội này cũng sẽ có lợi thế lớn.

Đối đầu giữa Ba Lan và Mexico trong 4 lần gần nhất khá cân bằng, mỗi đội thắng 1 trận và hoà 2 trận với tỷ số không quá chênh lệch. Theo tôi đây cũng là kịch bản dễ xảy ra ở lần chạm trán này giữa đôi bên. Cả hai đều có phong độ không ấn tượng tại vòng loại. Thế nên đội nào cải thiện được tình hình khi bước vào giải, có quyết tâm lớn và chiến thuật hợp lý hơn có thể giành chiến thắng. Cá nhân tôi nghiêng về một trận hoà nhiều hơn. Đây có lẽ cũng là kết quả chấp nhận được với cả 2. Ba Lan có thể trông đợi vào phong độ cao hiện tại của Robert Lewandowski nhưng điều quan trọng là cả tập thể phải ổn định. Một mình Lewandowski khó có thể gánh vác cả đội bóng.

MỚI - NÓNG